Nhiều nước nói không với ý tưởng đưa bộ binh đến Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
29/03/2024 06:09 GMT+7

Các bên có phản ứng khác nhau về việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng bộ binh phương Tây sẽ được triển khai tới Ukraine.

Quan ngại của các nước NATO

Bloomberg hôm qua dẫn lời một quan chức biết rõ những cuộc thảo luận giữa các đồng minh cho hay việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng đưa bộ binh phương Tây đến Ukraine đã khiến một số quan chức Mỹ nổi giận vì họ cho rằng động thái như thế có thể gây nguy cơ xung đột với Nga. Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson đã nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden "nói rõ rằng Mỹ sẽ không gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine".

Nhiều nước không mặn mà đưa bộ binh đến Ukraine

Tổng thống Macron hôm 26.2 lần đầu đề cập khả năng bộ binh phương Tây sẽ được triển khai đến Ukraine và ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Đức và nhiều nước châu Âu khác. Phó thủ tướng Đức Robert Habeck ngày 27.2 tuyên bố: "Binh sĩ Đức sẽ không tới Ukraine", theo Reuters. Tương tự, trong cuộc phỏng vấn với tờ Süddeutsche Zeitung ngày 9.3, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho hay ông phản đối việc gửi quân phương Tây đến Ukraine, ngay cả khi làm nhiệm vụ huấn luyện.

Nhiều nước nói không với ý tưởng đưa bộ binh đến Ukraine- Ảnh 1.
Nhiều nước nói không với ý tưởng đưa bộ binh đến Ukraine- Ảnh 2.

Các quân nhân tham gia một cuộc tập trận gần đây của NATO ở Phần Lan

Reuters

Dù vậy, đến ngày 15.3, ông Macron vẫn nói rằng việc phương Tây đưa bộ binh đến Ukraine có thể diễn ra "vào một lúc nào đó" trong tương lai. Lúc đầu, Latvia đã khen ngợi ý tưởng trên của ông Macron. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin ngày 27.3, Thủ tướng Latvia Evika Silina cho biết: "Nói về việc gửi quân, tôi nghĩ chúng tôi ở NATO chưa sẵn sàng làm điều này". Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto mới đây cũng cảnh báo những luận điệu về khả năng đưa quân NATO sang Ukraine khiến nguy cơ Thế chiến 3 đến gần hơn. Ông Szijjarto nhấn mạnh Hungary sẽ kêu gọi tất cả các đối tác và đồng minh kiềm chế mọi tuyên bố và hành động có thể khiến nguy cơ Thế chiến 3 hiện hữu.

Nga phát cảnh báo

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29.2 cảnh báo các nước phương Tây rằng thực sự có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu họ gửi quân đến Ukraine. Sau đó, ông Putin nói rằng Moscow sẽ xem binh sĩ phương Tây là "kẻ xâm lược" nếu họ được triển khai tới Ukraine và sẽ đáp trả tương ứng, theo Đài RT.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba phản ứng về phát ngôn của Tổng thống Macron rằng: "Chúng tôi vui mừng khi thấy Tổng thống Macron phát triển theo hướng đó". Trong cuộc phỏng vấn với Politico ngày 25.3, ông Kuleba nhấn mạnh Kyiv chưa bao giờ yêu cầu "quân tác chiến châu Âu tiến vào trên bộ", nhưng các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu cần làm quen với ý tưởng rằng "ngày đó có thể đến".

Tổng thống Putin: Nga không tấn công NATO nhưng sẽ bắn hạ F-16

Tổng thống Putin ngày 27.3 nói rằng các cuộc thảo luận về nguy cơ Nga tấn công các nước NATO ở Đông Âu nếu Ukraine bị đánh bại là "vô nghĩa", theo RT. Trong khi đó, Hãng thông tấn RIA hôm qua dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho rằng hoạt động của NATO ở Đông Âu và biển Đen là nhằm chuẩn bị cho các đồng minh của họ về một cuộc xung đột với Moscow.

Ông Putin tuyên bố sẽ hủy diệt máy bay F-16 ở Ukraine

Tổng thống Nga Putin ngày 27.3 nói rằng nếu các nước phương Tây cung cấp F-16 cho Ukraine, chiến đấu cơ này sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường, theo TASS. "Và chúng ta sẽ phá hủy máy bay đó như chúng ta đã phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác", ông Putin nói với các phi công quân sự ở Moscow.

Ông Putin cảnh báo nếu F-16 "được sử dụng từ sân bay ở nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng ta, bất kể chúng ở đâu". Ông còn nói rằng F-16 có thể mang theo vũ khí hạt nhân và Moscow sẽ phải tính đến điều đó trong kế hoạch quân sự của mình. Ông Putin đưa ra cảnh báo mới vài giờ sau khi Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nói rằng F-16 sẽ đến Ukraine trong những tháng tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.