NSND Bạch Tuyết: Mở mắt ra thấy mình còn sống là còn tiếp tục làm việc

20/12/2023 15:37 GMT+7

Tiếp tục giới thiệu show thực tế về cải lương, NSND Bạch Tuyết cho biết bà miệt mài làm nghề vì muốn trả ơn đời, Tổ nghiệp.

NSND Bạch Tuyết nói lý do miệt mài làm nghề ở tuổi U.80  - Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết tâm huyết với dự án Học viện cải lương

Tiêu Phàm

Sau thời gian ấp ủ, NSND Bạch Tuyết chính thức công bố dự án mới mang tên Học viện cải lương. Đây là chương trình thực tế với tổ hợp đào tạo - tranh tài - trình diễn, nhằm trang bị những kiến thức về bộ môn nghệ thuật này cho các bạn trẻ. Ngoài NSND Bạch Tuyết, Học viện cải lương còn có sự góp mặt nghệ sĩ Châu Thanh, nghệ sĩ Thanh Hằng và NSND Thanh Hải. Họ cùng tìm kiếm, đào tạo những giọng ca phù hợp với từng dạng vai khác nhau.

Nói về động lực thực hiện chương trình này, NSND Bạch Tuyết cho hay: “Có 2 việc mà con người không thể nào biết được, một là ngày mình sinh ra và hai là ngày mình rời đi. Cho nên mỗi ngày mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống thì tôi vẫn còn tiếp tục làm việc để trả ơn đời, trả ơn cha mẹ, trả ơn Tổ nghiệp… Căn bản của đạo làm người là thương người, thương vật và lòng biết ơn. Nên cứ làm việc hết lòng khi còn thở”.

NSND Bạch Tuyết nói lý do miệt mài làm nghề ở tuổi U.80  - Ảnh 2.

NSND Bạch Tuyết mong muốn truyền đạt những kinh nghiệm mình có được cho thế hệ trẻ yêu cải lương

Tiêu Phàm

Theo NSND Bạch Tuyết, Học viện cải lương là nơi gặp nhau của nhiều thế hệ trong trăm năm cải lương. Ở đó, họ có thể lắng nghe nhau, trao đổi thông tin về nghề. Với bà, đây là chương trình vừa chơi, vừa học nhưng phải nghiêm túc, có trách nhiệm. “Tôi mong muốn những người trẻ có một sân chơi để cùng hát ca, gặp gỡ, tự học với nhau”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Theo bà, việc nhận định, phát hiện ra những tài năng phù hợp với dạng vai nào đó thật sự quan trọng. Bởi trong quá khứ, cũng nhờ những bậc thầy đã sớm nhận ra điều này, mới có thể tạo ra những vở cải lương kinh điển, những vai diễn để đời cho các nghệ sĩ. Bên cạnh đó, theo NSND Bạch Tuyết, sự nỗ lực tự thân của những tài năng trẻ là yếu tố quan trọng.

NSND Bạch Tuyết nói lý do miệt mài làm nghề ở tuổi U.80  - Ảnh 3.

Ngoài NSND Bạch Tuyết, chương trình Học viện cải lương còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Thanh Hằng và nghệ sĩ Châu Thanh

Tiêu Phàm

Nghệ sĩ Thanh Hằng nói trong quá trình làm nghề may mắn được làm việc cùng với những bậc tiền bối. Trong đó, NSND Bạch Tuyết mang đến cho bà nhiều bài học, đặc biệt là tư duy sáng tạo, làm đẹp cho nghệ thuật cải lương. Vì thế, khi nhận được lời mời tham gia chương trình, Thanh Hằng gật đầu ngay.

“Được sinh ra từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ tôi đã được các thế hệ cô chú, anh chị dìu dắt. Tôi luôn mong có nhiều cơ hội truyền những tinh hoa của nghệ thuật cải lương dành cho các bạn trẻ. Ở thời đại hiện nay, nhìn thấy các bạn trẻ vẫn đam mê nghề cải lương là một tín hiệu thật vui và tự hào”, nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng.

Nghệ sĩ Châu Thanh nói luôn mong có cơ hội làm việc cùng NSND Bạch Tuyết, bởi không chỉ học ở đàn chị về chuyên môn nghề nghiệp mà còn về tư duy đạo đức. “Trong đời đi hát, tôi luôn nhớ ơn những người đàn anh, đàn chị đã nâng đỡ mình từ những ngày chập chững bước chân vào nghề. Hiện tại, được làm chiếc cầu nối để gắn kết, giúp đỡ thế hệ đàn em là một niềm hạnh phúc”, nghệ sĩ Châu Thanh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.