Thanh niên Việt - Trung trồng rừng hữu nghị

29/08/2010 01:18 GMT+7

* Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào gửi thư chúc mừng Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc diễn ra từ ngày 25-29.8 tại Quảng Tây (Trung Quốc) nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và Năm Hữu nghị Việt -Trung.

Nhân dịp này Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có thư chúc mừng liên hoan.

Thư chúc mừng của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh có đoạn viết: “...Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Trung Quốc là hai đội hậu bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tương lai và tiền đồ của hai nước, của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thuộc về thanh niên và thế hệ trẻ hai nước, các bạn là những người viết tiếp truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước trong hiện tại và tương lai...”.

Thư chúc mừng của Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào có đoạn viết: “...Hy vọng thanh niên hai nước bay cao bay xa, học tập lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau, đóng góp sức lực vào việc xây đựng đất nước của mình bằng tài trí thông minh, viết nên những trang hào hùng về sự phát triển của sự nghiệp hữu nghị và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của hai nước Trung - Việt...”.

 

Chị Lâm Phương Thanh tham gia trồng cây - Ảnh: Lệ Chi

Hôm qua 28.8, tại TP Nam Ninh, lễ trồng rừng hữu nghị thanh niên Việt - Trung và lễ khởi công xây dựng Bức tường hữu nghị Việt - Trung đã diễn ra với sự tham gia của 300 đại biểu hai nước tại Công viên thể thao Nam Ninh. Tham gia buổi lễ, về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hồ Đức Việt; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ; Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại T.Ư Phạm Xuân Sơn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam Lâm Phương Thanh… Về phía Trung Quốc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Nguyên Triều, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ đại hội đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Quách Thanh Côn, Chủ tịch khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Mã Tiêu, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Lục Hạo, Phó trưởng Ban liên lạc đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Ngải Bình, Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường… 60 cây do 60 lãnh đạo cao cấp hai nước đã được trồng tại đây nhằm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt - Trung.

Chiều cùng ngày, tại Hội trường Đảng tỉnh Quảng Tây đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc chung tay xây đắp tình hữu nghị”. Tham gia tọa đàm có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Lâm Phương Thanh, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Lục Hạo, Phó bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Tế Ngõa, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Uông Hồng Nhạn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Tây Lý Trạch… và 800 đại biểu thanh niên hai nước. Tại hội đàm đã diễn ra nhiều tham luận sôi nổi về hợp tác thanh niên biên giới hai nước, về hợp tác giữa doanh nhân trẻ hai nước, về việc làm và lập nghiệp của sinh viên, về công tác tổ chức, xây dựng Đoàn ở cơ sở… Trong hội đàm cũng có chiếu phim tư liệu ôn lại lịch sử hữu nghị hai nước và công bố “Thông điệp hữu nghị thanh niên Việt - Trung”.

Cũng trong hôm qua, lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai bên đã gặp gỡ 300 đại biểu đại diện thanh niên hai nước tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Lệ Viên Sơn Trang (Nam Ninh).

Hiếu Dũng - Lệ Chi (từ Trung Quốc) - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.