Dự đoán top 10 Hoa hậu Trái đất 2010

28/11/2010 22:53 GMT+7

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 sẽ kết thúc bằng đêm chung kết (4.12) tại Vinpearl Land, Nha Trang. Trang tin Missosology.org vừa công bố danh sách top 10 hoa hậu có thân hình và gương mặt đẹp nhất giải lần này.

1. Hoa hậu Ecuador Jennifer Stephanie Pazmino

Sinh ngày 29.12.1987, cao 1m80, nặng 64 kg, số đo (90-64-96), Pazmino hiện được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Miss Earth 2010. Cô từng đoạt giải Hoa hậu thời trang dạ hội (Best in long gown) đêm 17.11 tại Diamond Bay, Nha Trang. Năm 2008, Pazmino đại diện Ecuador dự Miss International và vào đến top 12. Trước đó, cô đã đoạt giải Á hậu 2 tại cuộc thi Miss Ecuador năm 2008.


Hoa hậu Ecuador Pazmino, Hoa hậu Việt Nam Diễm Hương, Hoa hậu Puerto Rico Bosques (từ trái sang phải) - Ảnh: Ngọc Hải

2. Hoa hậu Venezuela Maria Angela Bonanni

Đây cũng là gương mặt được đánh giá cao. Bonanni, 22 tuổi, cao 1m77, số đo (90-62-99), nặng 57 kg, từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Miss Venezuela 2009. Hiện cô đang làm chủ một nhà hàng tại quê nhà. Bonanni sở hữu nét đẹp cổ điển và nhiều khả năng đoạt danh hiệu Miss Earth 2010. “Để bảo vệ mẹ trái đất, đầu tiên chúng ta phải gìn giữ các dòng sông, sống có trách nhiệm hơn với thế hệ sau bằng cách không làm ô nhiễm chúng”, người đẹp Venezuela khẳng định.

3. Hoa hậu Việt Nam Lưu Thị Diễm Hương

Đoạt giải Hoa hậu trang phục biển (Best in swimsuit) tại Phú Yên đêm 20.11, người đẹp đại diện nước chủ nhà cũng có nhiều cơ hội bước lên bục cao nhất trong đêm chung kết. Từng đoạt giải cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Diễm Hương ngày càng tự tin hơn trong cách thể hiện vẻ đẹp đậm chất Á đông cũng như kiến thức về môi trường. 20 tuổi, cao 1m71, số đo (84-61-92), nặng 50 kg, Diễm Hương được nhiều ưu thế khi nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà trong đêm chung kết.

4. Hoa hậu Puerto Rico Yeidy Bosques

23 tuổi, cao 1m80, số đo (86-60-89), Yeidy Bosques cũng nhiều hy vọng chiến thắng. Cô là người mẫu chuyên nghiệp tại Puerto Rico và từng nhận giải Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2010.

5. Hoa hậu Cộng hòa Czech Carmen Justová

Không quá nổi bật nhưng càng dự thi Justová càng thu hút sự chú ý bằng việc vào đến top 5 hai cuộc thi phụ là Hoa hậu trang phục biển và Hoa hậu thời trang dạ hội. Với vẻ đẹp cổ điển, sang trọng, cao 1m76, nặng 57 kg, số đo (91-64-91), Justová là một ẩn số cho đêm chung kết sắp tới.

6. Hoa hậu Ấn Độ Nicole Faria

Đoạt giải Hoa hậu Trái đất Ấn Độ 2010, siêu mẫu Nicole Faria, 20 tuổi, cao 1m76, từng nhận danh hiệu Hoa hậu tài năng hôm 9.11 tại TP.HCM cũng là người đẹp được đánh giá cao. Vẻ đẹp rất riêng cộng với thân hình đẹp, Faria đầy triển vọng vào đến top 10 đêm 4.12 tới. Cô cũng là hoa hậu được đánh giá thân thiện, gần gũi với mọi người.

7. Hoa hậu Nhật Bản Marina Kishira

23 tuổi, cao 1m73, cô gái đến từ Chiba (Nhật Bản) cũng là gương mặt được chú ý. Tự tin, duyên dáng, hiện đại với gương mặt Á đông, Kishira có thể gây bất ngờ vào giờ cuối. Cô đã đoạt giải Hoa hậu trang phục truyền thống (Best in national costume) đêm 13.11 tại Sea Links, Phan Thiết. Nhật Bản chưa từng vào top 5 của cuộc thi Miss Earth nên Kishira được kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích.

8. Hoa hậu Úc Kelly Louise Maguire

Cao 1m75, đến từ Sydney (Úc), Maguire chinh phục khán giả bằng thân hình chuẩn, gương mặt sáng, tự tin và thân thiện. Cô tham dự Miss Intercontinental 2010 và đoạt giải Á hậu 1 nên có đủ kinh nghiệm để thể hiện mình. Chuyên nghiệp, tự tin và đầy hy vọng là những gì khán giả luôn nhận thấy nơi Maguire trong hơn 3 tuần qua.

9. Hoa  hậu Ba Lan Beata Polakowska

Sinh ngày 1.6.1986, Polakowska đến từ thị trấn Ostrów Mazowiecka (Ba Lan) vẫn còn rất bẽn lẽn. Tuy nhiên nhan sắc của cô lại tỏa sáng mổi khi xuất hiện trên sân khấu. Cao 1m72, Polakowska đoạt danh hiệu Hoa hậu Trái đất Ba Lan 2010. Hiện cô là sinh viên khoa môi trường Đại học Bialymstoku. “Tôi thật sự hạnh phúc khi tham gia cuộc thi nhan sắc với tiêu chí bảo vệ môi trường, ngành tôi đang theo học tại đại học. Tôi muốn nói nhiều hơn nữa về thế giới động thực vật khác biệt của đất nước tôi”, Polakowska cho biết.

10. Hoa hậu Nam Phi Nondyebo Dzingwa

Đại diện châu Phi duy nhất đến từ thành phố Roodepoort, Nam Phi cũng là một bất ngờ thú vị. 24 tuổi, cao 1m75, nặng 58kg, số đo (85-66-101), khuôn mặt đẹp, thân hình gợi cảm, Dzingwa chiếm được thiện cảm của người xem. Tuy nhiên để vào đến top 10 trong đêm chung kết, Dzingwa cần nỗ lực nhiều hơn.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.