Hoa hậu Diễm Hương nói về “đối thủ”

29/11/2010 22:55 GMT+7

Đại diện VN tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 đã sẵn sàng bước vào đêm tranh tài cuối cùng 4.12.

Sức khỏe của Diễm Hương hiện thế nào rồi, có đảm bảo cho đêm chung kết?
Đây là lần đầu tiên Hương xa gia đình và hoạt động bên ngoài lâu đến như vậy. Cũng có lúc gặp trở ngại do sức khỏe và chân thì đau nhiều do không quen mang giày cao gót, nhưng tất cả đã qua. Giờ Hương thấy rất phấn khởi và sức khỏe ổn định để tranh tài ở đêm chung kết.

Trong những lần tâm sự trước, Hương nói mình lo nhất vẫn là phần trình diễn trên sân khấu và căng thẳng vì là đại diện nước chủ nhà. Giờ những khó khăn này còn không?

Đúng là lúc chưa bước vào cuộc thi Hương thấy căng thẳng và lo lắng. Nhưng gần một tháng cùng vui, buồn, sướng, khổ với tập thể các thí sinh Hương thấy mọi thứ đã bình yên. Hương không lo lắng nữa mà chỉ cố làm sao hoàn thành sứ mạng trong đêm chung kết một cách tốt nhất.

Trước khi đoạt Miss Bikini, Hương từng bị “chê” phong độ không tốt vì bị vấp trong đêm dạ hội do chiếc áo quá dài. Tại sao bạn không trao đổi cùng nhà thiết kế Hoàng Ngân về chiếc áo?

Thật tình thì đêm dạ hội có nhiều chuyện xảy ra. Chiếc áo làm Hương khó di chuyển, nhưng Hương thấy mọi người bận rộn quá nên không muốn làm phiền. Bên cạnh đó là do chân Hương bị trật nên càng không tự tin. Nhưng rất may là Hương đã kịp lấy lại phong độ trong đêm Miss Bikini. Sau khi nhận danh hiệu này, Hương vui lắm, nhưng cũng có một chút buồn vì không hiểu sao mình là đại diện nước chủ nhà mà vẫn có vài thông tin chưa ủng hộ. Hương sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng  là người đại diện nhan sắc VN.

Theo Hương thì các “đối thủ” nặng ký của mình lần này là những gương mặt nào?

Nếu nói cụ thể từng người thì cũng không ít, song các gương mặt nổi bật theo nhận định của bản thân Hương thì có đại diện Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, Úc…

Từ khi được xếp ở chung phòng với một trong những đại diện hùng mạnh về hoa hậu là Venezuela, Hương có học hỏi được điều gì không và bạn có bị “khớp”?

Ban đầu Hương cũng thấy “khớp” một chút vì danh tiếng về Venezuela thì ai cũng biết rồi. Nhưng sống với nhau Hương thấy tùy từng người, tùy từng tính cách nên cảm thấy dễ chịu. Đúng là Miss Venezuela rất chuyên nghiệp và cô ấy luôn cố gắng trong mọi hoạt động.

Nếu như may mắn được vào vòng ứng xử thì bạn thích mình được hỏi câu gì nhất?

Vì đây là cuộc thi liên quan đến môi trường nên Hương đã tìm hiểu rất kỹ về vấn đề này. Nếu như được vào vòng ứng xử, điều mà Hương mong được nói nhất chính là môi trường ở nước ta hiện như thế nào, cũng như lời kêu gọi bảo vệ môi trường.

Dạ Ly
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.