“Thần y” hành nghề không phép

26/05/2011 23:51 GMT+7

Nhiều ngày qua, dư luận địa phương xôn xao chuyện “thần y” Võ Hoàng Yên (thị trấn Cái Nước, H.Cái Nước, Cà Mau) chữa bệnh nan y miễn phí cho bà con.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Thanh Trung, Trưởng phòng Y tế H.Cái Nước, cho biết: “Ông Yên đã 2 lần bị phạt hành chính vì hành nghề khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế không có giấy chứng nhận hành nghề do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp”.

Được biết, ông Yên trị bệnh câm thì dùng vải mùng kéo lưỡi, bị mù thì lấy cọng rau chấm chấm vào mắt, bệnh bại liệt thì xoa bóp nắn tay, nắn chân và thoa dầu, viêm xoang thì nhỏ một loại nước mà ông cho là “thần dược” do ông sáng chế với giá 150 ngàn đồng/lọ nhỏ như ngón tay…

Ngày 26.5, đoàn công tác liên ngành của H.Cái Nước tiến hành kiểm tra nhà cha vợ ông Yên là ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban nhân dân ấp Cái Nước (thị trấn Cái Nước), là điểm tụ tập đông người để “thần y” Yên khám chữa bệnh. Tại nơi ông Yên trị bệnh, đoàn công tác phát hiện có vỏ ống bơm tiêm đã qua sử dụng và chưa sử dụng; nhiều lọ dầu nóng hiệu Trường Sơn và lọ nước có màu vàng (giống như thuốc trị viêm xoang mà người thân ông Yên đã bán)...

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.