Vinashin bàn giao lại cảng Chân Mây cho Thừa Thiên - Huế

30/06/2011 23:50 GMT+7

Hôm qua, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) đã ký bàn giao lại cảng Chân Mây cho tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lý.

Ngày 25.5.2007, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bàn giao cảng Chân Mây cho Vinashin quản lý. Sau khi Vinashin tái cơ cấu, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT, Thủ tướng Chính phủ cho phép địa phương tiếp nhận lại cảng để phát huy lợi thế cảng biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cảng Chân Mây hiện nay đã được đầu tư hoàn thiện bến cảng số 1 với chiều dài 420m, độ sâu trước bến 12,5m, đủ khả năng đón tàu có trọng tải 30.000 DWT và tàu du lịch quốc tế cỡ lớn; bến chuyên dùng cho tàu có trọng tải 20.000 DWT để xếp dỡ các cấu kiện siêu trường, siêu trọng; thiết bị cẩu bờ di động Gottwald làm hàng đa năng như container, hàng siêu trường, siêu trọng, đặc biệt là xếp dỡ hàng rời như than cám, cát silic, titan, clinker...

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.