Người Việt ở Mali tạm ngưng buôn bán

25/03/2012 03:09 GMT+7

Ngày 24.3, trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, Đại sứ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Mali Đỗ Trọng Cương cho hay tình hình người Việt ở Mali chưa có biến động lớn sau cuộc đảo chính vừa qua.

Ông Cương nói rõ: “Có khoảng 60-70 người Việt ở Mali, phần lớn hành nghề buôn bán. Do thiết quân luật được áp dụng tới ngày 27.3 nên mọi người phải ở nhà và tạm đóng cửa tiệm trong thời gian này. Chúng tôi đang liên hệ với cộng đồng người Việt ở Mali để xem có trường hợp nào cần hỗ trợ hay không và đề nghị họ giúp đỡ lẫn nhau”.

Theo Đại sứ Cương, đảo chính ở Mali xảy ra ở phạm vi hẹp và các nước cũng như tổ chức quốc tế đang can thiệp để tránh đổ máu. AFP hôm qua đưa tin giới chức Liên minh châu Phi sẽ đến Mali để đàm phán với lãnh đạo cuộc đảo chính vào tuần tới.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình còn chưa ổn định, phiến quân Tuareg ở miền bắc tuyên bố sẽ tăng cường đánh phá vào các cơ sở của chính quyền.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.