Tạm giữ 4 nghi can giết người, cướp xe Air Blade

12/11/2013 12:10 GMT+7

(TNO) Người nhà của nạn nhân cho biết ông Quang chạy xe máy hiệu Air Blade BKS 79N1-151.36 từ Phú Yên vào thăm người thân tại xã Cà Ná, H.Thuận Nam tuy nhiên, tại hiện trường xe Air Blade đã bị biến mất.

(TNO) Sáng 12.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam (Ninh Thuận) đã di lý Nguyễn Hữu T. (17 tuổi) và Lê Văn Tiến (20 tuổi, cùng ở xã Phước Sơn, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) từ tỉnh Đồng Nai về Ninh Thuận để điều tra làm rõ về cái chết của ông Phan Xuân Quang (40 tuổi, ở Xuân Lâm, H.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Trước đó, Công an H.Thuận Nam đã tạm giữ 2 người liên quan đến vụ án này là Huỳnh Văn Minh (19 tuổi) và Lê Văn N. (17 tuổi, cùng ngụ ở H.Ninh Phước).

Theo công an H.Thuận Nam, rạng sáng 11.11, người dân địa phương phát hiện ông Phan Xuân Quang tử vong trên QL1A thuộc địa bàn thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, H.Thuận Nam và báo cho cơ quan chức năng.

Khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do vật cứng tác động vào phía sau đầu.

Người nhà của nạn nhân cho biết ông Quang chạy xe máy hiệu Air Blade mang BKS 79N1-151.36 từ Phú Yên vào thăm người thân tại xã Cà Ná, H.Thuận Nam tuy nhiên, tại hiện trường xe Air Blade đã bị biến mất.

Sau đó, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) đã bắt giữ Tuấn và Tiến khi đang điều khiển xe máy của nạn nhân Quang lưu thông trên QL1A vào chiều 11.11.

Tại Công an H.Thuận Nam, những người này khai trong đêm 10.11 có vào khu vực Cà Ná. Trên đường về thì thấy xe Air Blad 79N1-151.36 nằm giữa quốc lộ nên họ bàn nhau lấy trộm.

Sau đó, Tuấn và Tiến điều khiển xe chạy vào phía nam để tiêu thụ thì bị Công an H.Thống Nhất bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thiện Nhân

>> Bắt 2 kẻ giết người
>> Bắt 2 nghi can giết người dã man
>> Giết người vì bênh vực anh ruột
>> 10 năm thụ án oan giết người
>> Bắt kẻ giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.