Băng cướp mô tô để bán phế liệu bị triệt phá

22/11/2013 02:30 GMT+7

Ngày 21.11, cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Võ Huy Hoàng (20 tuổi), Võ Văn Phụng (21 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thủy) về hành vi cướp tài sản; Nguyễn Văn Lem (33 tuổi, ngụ H.Phong Ðiền, TP.Cần Thơ) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khoảng cuối tháng 10, trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, đoạn dưới chân cầu Rau Răm (P.An Bình, Q.Ninh Kiều) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản với thủ đoạn nguy hiểm. Nhắm vào các phụ nữ điều khiển mô tô một mình vào ban đêm, bọn chúng dùng mô tô bám theo và đón lõng nạn nhân tại dốc cầu, chờ nạn nhân lên, xuống dốc thì vượt lên trước; một tên nhảy xuống nắm xe nạn nhân, dùng dao khống chế cướp tài sản.

Công an Q.Ninh Kiều đã lập chuyên án, phối hợp Đội hình sự đặc nhiệm (Phòng PC45, Công an TP.Cần Thơ) để triệt phá băng tội phạm trên. Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, Phụng khai nhận từ ngày 23.10 đến 7.11 đã cùng Hoàng thực hiện 6 vụ cướp mô tô. Tài sản cướp được chúng đem bán cho Lem từ 1-2 triệu đồng/xe. Lem rã phụ tùng ra rồi đập bể đồ mủ và máy xe, sườn xe thì cắt khúc cân bán phế liệu, thu lãi từ 500.000 đến 1 triệu đồng/xe.

Mai Trâm

>> Triệt phá băng cướp xe máy để... bán phế liệu
>> Đâm nạn nhân 11 nhát để cướp xe
>> Cướp xe cứu trợ siêu bão Hải Yến: 2 phiến quân bị hạ sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.