11.420 trẻ em thiệt mạng trong nội chiến Syria

25/11/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Tổ chức Nhóm Nghiên cứu Oxford (ORG) của Anh ngày 24.11 cho biết 11.420 trẻ em thiệt mạng trong nội chiến Syria , trong đó có 128 trẻ chết vì vũ khí hóa học.

Trong nghiên cứu mới công bố ngày 24.11, tổ chức ORG, chuyên nghiên cứu về vấn đề an ninh toàn cầu, cho biết tính đến tháng 8.2013, có 11.420 trẻ em dưới 17 tuổi thiệt mạng trong nội chiến Syria, theo AFP.

ORG cho biết trong số những trẻ em thiệt mạng kể trên có 128 trẻ em chết do vũ khí hóa học trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria ngày 21.8, 764 trẻ em bị hành quyết và 389 trẻ thiệt mạng do trúng đạn các tay xạ thủ, và một số bị tra tấn đến chết.

Nguyên nhân chính khiến nhiều trẻ em thiệt mạng là chất nổ, với 70% trong số 11.420 trẻ em chết là do các vụ đánh bom. Và số bé trai thiệt mạng nhiều hơn bé gái.

Mỹ và phương Tây tố cáo chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công ngày 21.8, dọa sẽ tấn công Syria để “trừng phạt”.

Nhưng sau đó Mỹ và phương Tây rút lại kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria do chính quyền ông Assad đã chấp thuận giải trừ vũ khí hóa học.

Ông Hamit Dardagan, một trong số các tác giả của ORG, cho biết: “Trong tất cả các cuộc xung đột, các bên đều phải chịu trách nhiệm bảo vệ trẻ em và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến”.

Theo Liên Hiệp Quốc, có trên 110.000 người đã thiệt mạng trong nội chiến Syria  kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay.

Phúc Duy

>> Bộ trưởng Syria bị ám sát hụt
>> Thông qua kế hoạch tiêu hủy vũ khí Syria
>> Chi nhánh al-Qaeda ở Syria bị giải tán
>> Nội chiến Syria có thể kết thúc trong vòng 2 tuần?
>> Iran sẽ chiêu dụ chiến binh nước ngoài rút khỏi Syria
>> Tình báo Mỹ nghi Syria vẫn còn che giấu vũ khí hóa học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.