Máy bay Malaysia mất tích: Úc phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay MH 370 ở nam Ấn Độ Dương

20/03/2014 10:40 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Úc Tony Abbott vừa thông báo các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy có 2 vật thể trôi trên vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, nghi là của chiếc máy bay mất tích thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines.

(TNO) Thủ tướng Úc Tony Abbott vừa thông báo các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy có 2 vật thể trôi trên vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, nghi là của chiếc máy bay mất tích thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines, hãng tin ABC News đưa tin ngày 20.3.


Sơ đồ cho thấy hai hành lang tình nghi máy bay mất tích đã bay đến, sau khi băng qua bán đảo Malaysia - Đồ họa: Toby Quốc

Ông Abbott cũng cho biết một chiếc máy bay trinh sát Orion đã được điều đến khu vực nói trên để xác minh.

Dữ liệu từ vệ tinh cho thấy, vào lần cuối cùng vệ tinh nhận được tín hiệu từ máy bay Boeing 777, máy bay này có thể đang ở một trong hai hành lang: hành lang phía bắc kéo dài từ Thái Lan đến Kazakhstan, băng qua hơn 10 quốc gia; và hành lang phía nam, tính từ Indonesia đến phía nam biển Ấn Độ.

Cơ quan An toàn Hàng hải Úc cho biết sẽ tổ chức họp báo về cuộc tìm kiếm chiếc Boeing 777 mất tích vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 20.3 (giờ địa phương, tức 11 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam).

ABC News dẫn lời một chỉ huy Hải quân Mỹ cho biết, một chiếc máy bay trinh sát P-8 của Mỹ đang bay gần nơi thủ tướng Úc thông báo phát hiện 2 vật thể lạ.

Hoàng Uy

>> Mỹ ‘ưu tiên hàng đầu’ tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
>> Máy bay Malaysia mất tích: Một phi công có thể khống chế toàn bộ hành khách?
>> Máy bay Malaysia mất tích: Người nhà hành khách đại náo họp báo
>> Malaysia bác tin người dân Maldives thấy máy bay mất tích
>> Máy bay Malaysia mất tích: Vì sao hành khách không gọi điện cầu cứu?
>> Máy bay Malaysia mất tích: Cơ phó biết trước máy bay sẽ bị đổi hướng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.