Bàn giao tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Quảng Ngãi

10/04/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay (10.4), tại cảng Dung Quất (Quảng Ngãi), Tổng công ty công nghiệp tàu thủy tổ chức lễ bàn giao tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân Mai Thành Văn (ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn).

(TNO) Sáng nay (10.4), tại cảng Dung Quất (Quảng Ngãi), Tổng công ty công nghiệp tàu thủy tổ chức lễ bàn giao tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân Mai Thành Văn (ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn). Đây là ngư dân đầu tiên ở Quảng Ngãi làm chủ và cũng là thuyền trưởng tàu cá vỏ thép này.

 
Tàu cá vỏ thép Hoàng Anh 01 được thiết kế và đóng mới theo công nghệ hiện đại

Tàu cá vỏ thép này mang tên Hoàng Anh 01, chuyên hành nghề lưới vây, được đóng tại nhà máy đóng tàu của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Nha Trang (Khánh Hòa) theo thiết kế và công nghệ hiện đại.

Tàu có tổng công suất 892CV, vận tốc lớn nhất 11 hải lý/giờ, có chiều dài 25,21 m, rộng 7,8 m, cao 3,6 m. Trong đó, có 6 khoang chính chứa thủy sản khoảng 80 tấn, 2 khoang chứa thiết bị và ngư lưới cụ, nguồn nguyên liệu, lương thực, thực phẩm, nước ngọt dự trữ đảm bảo cho tàu hoạt động liên tục 2.000 hải lý và 18 ngư dân sử dụng trong vòng 30 ngày.

Ngoài ra, tàu còn được với các trang bị các thiết bị hàng hải như: radar, máy định vị GPS, máy thu phát VHF, phao vô tuyến chỉ báo sự cố, la bàn từ, các loại phao cứu sinh, thiết bị cứu hỏa, cấp cứu và máy dò cá tầm quét 3.000 m...

Tổng giá trị tàu Hoàng Anh 01 (chưa trang bị ngư lưới cụ) là 6,5 tỉ đồng, do Tổng công ty công nghiệp tàu thủy đầu tư, chuyển giao cho ngư dân Mai Thành Văn thuê và trả dần nợ gốc trong thời gian từ 5-7 năm.

Theo ngư dân Mai Thành Văn, tàu vỏ thép tuy có giá thành cao hơn tàu gỗ nhưng lại có nhiều ưu điểm vượt trội như: khả năng đi biển dài ngày, có tính năng ổn định, nâng cao hiệu quả đánh bắt. Đặc biệt, khoang tàu kín, được lắp đặt thiết bị lạnh nên sản phẩm có chất lượng cao hơn… 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng Tổng công ty công nghiệp tàu thủy đóng tàu vỏ sắt hiện đại cho ngư dân thuê, không tính lãi suất, chỉ trả nợ gốc là việc làm đầy ý nghĩa, giúp ngư dân vươn khơi xa an toàn, nâng cao hiệu quả khai thác hải sản để làm giàu cho gia đình và đất nước...

Được biết, trong tháng 5 tới, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy tiếp tục bàn giao tàu vỏ thép cho ngư dân Phạm Bé, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Quảng Ngãi
>> Ngư dân Nam Định có tàu vỏ thép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.