Ngư dân cương quyết bám biển

13/05/2014 12:30 GMT+7

(TNO) Ngày 13.5, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho biết, đã bắt đầu vào mùa cá nam, hiện nay có khoảng 300 tàu cá với 2.600 lao động của tỉnh Bình Thuận đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa.

(TNO) Ngày 13.5, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho biết, đã bắt đầu vào mùa cá nam, hiện nay có khoảng 300 tàu cá với 2.600 ngư dân của tỉnh Bình Thuận đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa.

>> Ngư dân Quảng Nam mít tinh phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền
>> Ngư dân Quảng Trị: Giàn khoan khổng lồ hay quái vật khổng lồ gì cũng mặc

 
Ngư dân Bình Thuận vẫn ra khơi bám biển Trường Sa.

Tất cả các tàu này là tàu có công suất máy lớn, với khoảng 150 tàu của bà con ngư dân đảo Phú Quý, còn lại là tàu của thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và thị trấn Phan Rí Cửa.

Cũng theo ông Huỳnh Quang Huy, mặc dù tình hình trên biển hết sức phức tạp khi Trung Quốc ngang nhiên đặt dàn khoan trái phép vào lãnh hải Việt Nam, nhưng bà con ngư dân Bình Thuận không hề nao núng.

Sáng 13.5, nhà báo Trần Thanh Đảo, Trưởng đài phát thanh truyền hình huyện đảo Phú Quý, cho biết: “Ngư dân Phú Quý vẫn đi biển bình thường vì đang vào mùa cá. Hàng trăm tàu vẫn đi Trường Sa. Mỗi chuyến đánh bắt được hàng trăm tấn cá. Đặc biệt là tàu cá của xã Long Hải hầu hết làm nghề lặn ở Trường Sa. Trường Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân Phú Quý”.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Công ty TNHH hải sản Bích Thanh (Phan Thiết), nói: “Để phục vụ bà con đánh bắt ở khu vực Trường Sa, tàu thu mua của chúng tôi vẫn bám biển, thu mua cá”.

Sáng nay 13.5, Liên đoàn Lao động TP.Đồng Hới (Quảng Bình) phối hợp với chính quyền thôn Hà Thôn (xã Bảo Ninh) làm lễ phát động ngư dân ra quân đánh bắt mùa vụ mới; đồng thời phản đối những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên biển vừa qua

 
Sau lễ ra quân, nhiều tàu cá Quảng Bình đã nổ máy ra quân mùa vụ mới

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Liên đoàn Lao động TP.Đồng Hới nhấn mạnh: Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan trái phép khỏi vùng biển Việt Nam, đó là lương tri của thời đại và cũng là yêu cầu nghiêm khắc của toàn dân Việt Nam gửi đến nhà cầm quyền Trung Quốc. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Hướng về biển Đông, Liên đoàn Lao động TP.Đồng Hới kêu gọi đoàn viên các nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân Bảo Ninh tiếp tục ra khơi bám biển, khai thác thủy hải sản, góp phần cùng các lực lượng chức năng của Việt Nam kiên quyết đấu tranh, phản đối hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam của phía Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Liên đoàn Lao động TP.Đồng Hới cũng đã tặng các đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân Bảo Ninh 120 cái áo phao.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Cứu tàu mắc cạn trên vùng biển Trường Sa
>> 10 ngư dân trôi dạt trên vùng biển Trường Sa
>> Cứu hộ tàu cá trên vùng biển Trường Sa
>> Một ngư dân bị nạn tại vùng biển Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.