Pháp đá tệ nhưng vẫn thắng Úc nhờ bàn thắng may mắn của Paul Pogba

16/06/2018 18:54 GMT+7

Pogba đã có cú sút đầy may mắn đưa bóng chạm chân Behich dội xà ngang bay vào lưới tuyển Úc giúp tuyển Pháp giành thắng lợi chung cuộc 2-1 trước tuyển Úc.

Sở hữu hàng công siêu mạnh


Trong 5 trận giao hữu gần nhất Pháp thắng 3, hòa 1, thua 1, ghi tới 11 bàn thắng (tỷ lệ 2,2 bàn/trận) và để lọt lưới 6 bàn. Xa hơn nữa, tại vòng loại Pháp thắng 7, hòa 2, thua 1, ghi được 18 bàn/10 trận (tỷ lệ 1,8 bàn/trận). Những con số trên khá ấn tượng khi chúng ta biết rằng Pháp ở cùng bảng với Thụy Điển, Hà Lan và Bulgaria.
Không quá thiên về kiểm soát bóng và tấn công hiện đại, toàn diện như đội tuyển Đứcở thời điểm hiện tại nhưng những miếng tấn công của Pháp sắc lẹm và hiệu quả hơn rất nhiều. Đó có thể là những cú tạt chính xác từng centimet cho Giroud, Pogba không chiến hay những pha xử lý ngẫu hứng của Mbappe, những tình huống tăng tốc và dứt điểm hiểm hóc của Griezmann.
Cách chơi của Pháp dựa trên những nhóm phối hợp cực nhuyễn. Ví dụ Matuidi - Mendy - Dembele bên phía cánh trái, Pogba - Giroud - Griezmann theo hướng trực diện. Họ đặc biệt nguy hiểm với những tình huống Giroud làm tường và Griezmann với kỹ thuật cùng tốc độ của mình băng lên từ tuyến hai để tạo sự khác biệt. Hoặc họ sẽ dùng những pha đột phá của Mbappe để xáo trộn hàng phòng ngự đối phương, từ đó những nhân tố khác sẽ tận dụng và chiếm các khoảng trống.

Nhưng vẫn thiếu một thủ lĩnh đích thực

Tuyển Pháp đang thiếu một thủ lĩnh đích thực Reuters
Đúng là Pháp đang có một đội bóng trẻ trung và đầy tài năng, một đội bóng có lối chơi tấn công đẹp mắt và cống hiến cùng HLV Deschamps lão luyện, đầy mưu mẹo. Nhưng một điểm yếu rất quan trọng mà ai cũng có thể nhận thấy ở đội bóng này, đó là họ đang thiếu một thủ lĩnh đích thực trên sân. Umiti dũng mãnh trong màu áo Barca, nhưng anh cũng chưa đủ tầm và tư chất để trở thành đội trưởng. Paul Pogba từng được kỳ vọng rất nhiều nhưng cũng chưa thể hiện được sự tiến bộ sau 2 năm, hơn nữa cá tính thất thường của anh thực sự khó tạo được niềm tin để đeo chiếc băng đội trưởng. Griezman đã phấn đấu không ngừng và vươn lên như một trong những chân sút xuất sắc hàng đầu thế giới nhưng tính cách nhỏ nhẹ, khiêm nhường và chưa thực sự mạnh mẽ ở những thời điểm quyết định rất khó để trở thành một thủ lĩnh.
Ngược lại, 20 năm về trước khi Pháp lên ngôi vô địch World Cup 1998, trong đội hình 3 tuyến đều có những thủ lĩnh đích thực như Thuram ở hàng thủ, Zidane, Deschamps ở tuyến giữa hay Henry, Djorkaeff ở phía trên. Còn hiện nay có lẽ Didier Deschamps mới là đội trưởng của các đội trưởng. Ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ chỉ có thể trông chờ kinh nghiệm, bản lĩnh và sự lão luyện của ông sẽ giúp các “gà trống” trẻ trung, đầy nhiệt huyết trở nên bản lĩnh và lì lợm hơn để hướng đến ngôi vô địch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.