Tiếp tục cứu trợ đồng bào bị bão lụt tại Thanh Hóa

25/10/2005 22:00 GMT+7

Sáng 21.10, đoàn công tác của Báo Thanh Niên đã về xã Nga Tân, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) trao hàng cứu trợ của bạn đọc ủng hộ gồm 3,6 tấn gạo cùng với 83 thùng mì tôm, hạt nêm và quần áo, trị giá hơn 20 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại do bão số 7 gây ra.

Được biết ,Nga Tân là một xã vùng triều, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào việc sản xuất cây cói và nuôi trồng thủy sản. Cơn bão số 7 vừa qua làm 320 ha cói, 170 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng, 112 ngôi nhà bị sập và tốc mái, gây thiệt hại trên 15 tỉ đồng. sau bão, toàn xã có 7.000/8.000 nhân khẩu lâm vào cảnh thiếu đói. Phát biểu tại buổi lễ trao hàng cứu trợ, ông Mai Văn Khanh, Phó chủ tịch UBND huyện Nga Sơn đã bày tỏ lòng cảm ơn những tình cảm quý báu của bạn đọc Báo Thanh Niên đã dành cho những người dân ở vùng bão lũ đồng thời hứa sẽ chuyển ngay số hàng cứu trợ đến tận tay những gia đình gặp nhiều khó khăn trong xã  giúp đồng bào ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Cao Ngọ - Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.