Những cái lợi của nghèo

15/09/2013 03:00 GMT+7

Ai cũng tưởng nghèo là khổ. Thực ra không hoàn toàn như thế. Người nghèo có rất nhiều cơ hội và rất nhiều sự may mắn. Bạn hãy xem dưới đây:

 
Minh họa: DAD

1. Người nghèo hầu như cả đời không bị tai nạn máy bay. Đơn giản vì họ đâu có ngồi trên đó.

2. Người nghèo không bị cướp đồ trang sức, ít bị giật dây chuyền lúc ra đường.

3. Dân nghèo không bị chặt chém lúc đi du lịch vì phần lớn ở nhà.

4. Các cô gái nghèo rất ít bị tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ vì phần lớn họ đều giữ nguyên.

5. Đàn ông nghèo phần lớn không bị mắc bẫy các cô chân dài.

6. Trẻ con nghèo tránh được bệnh béo phì. Không khi nào phải xa gia đình để đi du học sớm.

7. Khi ly dị, vợ chồng nghèo ít tranh chấp về tài sản.

8. Khi ta đi ăn cưới cô dâu - chú rể nghèo, tiền bỏ phong bì rất phải chăng khiến ta vui phơi phới thật sự cùng với mọi người.

9. Quán ăn nghèo không sợ cúp điện vì đâu có chạy máy lạnh.

10. Đi ra phố, dân nghèo chả bao giờ lo lắng tìm chỗ đậu xe hơi.

11. Dân nghèo không phải hồi hộp, quan tâm tới giá vàng hay tỷ giá đô la.

12. Rất nhiều dân nghèo không có và không phải nhớ mã số thuế.

13. Gia đình nghèo dùng đồ tươi sống thường xuyên vì chả có gì tích trữ trong tủ lạnh.

14. Ăn bận thoải mái. Chả việc gì phải chạy theo mốt.

15. Không phải tốn tiền vào các lễ sinh nhật rườm rà, khỏi sa vào các lễ nghi phức tạp.

16. Không bị các ngân hàng truy thu thẻ tín dụng vì đâu có được cấp.

17. Không sợ phải đền kính 3D ở rạp vì rất ít khi xem.

18. Chữa bệnh bằng truyền miệng. Ít đi bác sĩ nên không phải đọc toa thuốc có chữ xấu.

19. Không khi nào gây tai nạn giao thông do cầm lái siêu xe.

20. Không phải là dân chơi đồ cổ. Không khi nào bị lừa vì đồ giả do giả hay thật cũng chả mua.

21. Hầu như chả có ô sin trong nhà. Tránh được một quan hệ phức tạp. Tự làm mọi việc nên thân thể cường tráng.

22. Ăn nhiều rau xanh nên rất nhuận trường.

23. Cử chỉ hồn nhiên, tác phong khoáng đạt. Không ràng buộc bởi các lễ nghi.

24. Các thiếu nữ nhà nghèo hầu như đều dũng cảm, không sợ chuột và gián.

25. Có ý thức cao về tôn trọng và bảo vệ, giữ gìn đồ đạc. Hư hỏng cũng không vứt đi, bảo tồn và phát triển tối đa mọi giá trị vật chất.

26. Gần gũi với thiên nhiên.

27. Dễ thích nghi với hoàn cảnh. Người giàu chỉ hơi cúp nước, cúp điện là kêu om sòm. Người nghèo luôn ung dung, biết làm chủ và để bản thân cũng như gia đình ra khỏi hoàn cảnh.

28. Không xem nhiều văn hóa nước ngoài. Không bị ảnh hưởng lối sống phương Tây.

29. Ít mắc bệnh trầm cảm. Không dằn vặt bởi những câu hỏi về thân phận, về triết lý sống, về sự tồn tại của thế giới như người giàu.

30. Lạc quan. Tin vào vận may. Hay mua vé số.

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.