Y án đường dây "sản xuất" thuốc lắc

29/10/2007 22:40 GMT+7

Hôm 29.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tử hình đối với: Lê Văn Tiền, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Kim Tuyết (31 tuổi, ngụ Q.1), Trần Văn Quỳnh (47 tuổi, ngụ Q.5) về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên y án chung thân đối với Trương Hoàng Bảo Sơn, 18 năm tù đối với Nguyễn Thanh Bình, 15 năm tù đối với Nguyễn Minh Trung về cùng tội danh trên.

Sau khi ra trại, tháng 7.2003 Tiền cùng hai đồng phạm qua Campuchia học cách "chế" thuốc lắc rồi "nhập hàng" về Việt Nam tiêu thụ. Đến tháng 12.2003 Tiền đặt mua ma túy tổng hợp dạng bột để sản xuất hàng ngàn viên thuốc với đủ màu sắc, chủng loại. Tiền giao lại số thuốc lắc này cho đàn em tiêu thụ tại một số nhà hàng karaoke và các quán bar... Cho tới ngày bị bắt (tháng 3.2005), đường dây của Tiền đã tiêu thụ trên 10.000 viên thuốc lắc các loại, 700 gram Methamphetamin dạng bột, 600 gram ma túy tổng hợp dạng tinh thể rắn, 600 gram hàng Ketamin.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.