Đề nghị truy tố nguyên kế toán viên Thanh tra Chính phủ

19/10/2007 00:13 GMT+7

Ngày 18.10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1963, trú ở P.Xuân La, Q.Tây Hồ), nguyên kế toán viên Phòng Tài vụ cơ quan Thanh tra Chính phủ về tội lừa đảo.

Theo kết luận điều tra, với thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa làm việc ở Thanh tra Chính phủ, Tâm tung tin là quen biết nhiều cán bộ có thể xin vào làm việc ở các cơ quan và đi nước ngoài xuất khẩu lao động với giá từ 20-25 triệu đồng/người.

Thực tế, Tâm nhận tiền nhưng không hề xin được việc cho ai. Từ tháng 11.2005-4.2006, Tâm đã thu của 10 người bị hại tổng cộng 473 triệu đồng. Sự việc bị phát hiện khi các nạn nhân đến gặp Tâm tại cơ quan Thanh tra Chính phủ để đòi tiền. Ngày 26.6, Tâm đã bị bắt giữ, sau đó gia đình Tâm đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.