Myanmar đã bắt gần 3.000 người

17/10/2007 23:11 GMT+7

Hãng tin AP dẫn thông tin từ Báo The New Light of Myanmar số ngày hôm qua cho biết Chính phủ Myanmar đã chính thức thừa nhận việc bắt giữ 2.927 người trong các đợt biểu tình chống chính phủ vào cuối tháng 9 vừa qua và sẽ giam giữ gần 500 người để hỏi cung.

The New Light of Myanmar là cơ quan ngôn luận chính thức của Chính phủ Myanmar. Chính quyền quân sự Myanmar cho biết họ đang truy bắt những người chống đối khác. Báo Bangkok Post của Thái Lan hôm qua cũng dẫn nguồn tin từ Đài phát thanh Myanmar với nội dung tương tự. Thông báo trên được đưa ra sau khi Nhật Bản hủy chương trình viện trợ giáo dục trị giá gần 5 triệu USD đối với Myanmar hôm 16.10.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.