LHQ khủng hoảng ngân sách

30/11/2005 23:36 GMT+7

LHQ có thể phải trả lương chậm cho nhân viên và rút lại một số sứ mệnh gìn giữ hòa bình nếu những bất đồng về ngân sách của LHQ trong năm tới không được giải quyết trước ngày 31/12 này.

Theo ông W.Sach, quan chức đứng đầu về ngân sách của LHQ, tổ chức này có thể tạm ngưng việc mua sắm để chấm dứt nguy cơ thâm hụt ngân sách. Tháng trước, Tổng thư ký LHQ K.Annan đã cho biết ngân sách của LHQ trong năm 2006-2007 là 3,6 tỉ USD. Mức đóng quỹ của các nước thành viên được quyết định trên cơ sở sự phát triển kinh tế của mỗi nước. (Al-Jazeera)

U.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.