Truy nã Phó giám đốc Công ty Kim Lợi trong vụ xuất lậu 103 container gỗ trắc

23/11/2007 18:43 GMT+7

Ngày 23.11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B, Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Hòa (40 tuổi, trú tại ấp 5, xã Hóa Nhật, huyện Tân Uyên, Bình Dương) về tội “Buôn lậu”. Trước đó, ngày 21.11, bị can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Văn Hòa là Phó giám đốc Công ty TNHH Kim Lợi (trụ sở tại huyện Tân Uyên, Bình Dương) có hành vi tham gia xuất lậu 10 container gỗ trắc, cẩm lai ra nước ngoài.

Đến nay, trong vụ án này, CQĐT đã bắt tạm giam 4 bị can về tội “Buôn lậu“, trong đó có kẻ chủ mưu là Nguyễn Thị Thanh Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Kim Lợi), và truy nã hai bị can là Châu Minh Xuyến (Giám đốc Công ty TNHH phim Quảng cáo Châu Minh) và Nguyễn Văn Hòa.

Từ tháng 5.2007, Nguyễn Thị Thanh Hiều và đồng bọn đã xuất lậu 103 container gỗ trắc, cẩm lai trong khi khai báo thủ tục hải quan là mặt hàng lưới xơ dừa, đồ mỹ nghệ, gây thất thu thuế cho nhà nước hàng tỷ đồng.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.