Pháp khánh thành máy gia tốc thế hệ 3

19/12/2006 15:25 GMT+7

Ngày 18/12, lễ khánh thành máy gia tốc "Mặt trời" (synchrotron Soleil) thế hệ 3 của công ty Synchrotron Soleil đã được tổ chức tại Saint-Aubin thuộc tỉnh Essonne ở phía Nam thủ đô Paris của Pháp với sự tham dự của Tổng thống Jacques Chirac.

Máy gia tốc "Mặt trời" thế hệ 3, trị giá 316 triệu euro, là một thiết bị công nghệ cao do các nhà khoa học thuộc Cơ quan năng lượng nguyên tử Pháp và Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp lắp đặt. Đây là cỗ máy gia tốc thứ 2 của Pháp, sau cỗ máy gia tốc cùng loại đầu tiên của nước này được lắp đặt ở Grenoble từ năm 1990, và là chiếc thứ 13 trên thế giới. Với chu vi 354 mét, máy gia tốc "Mặt trời" thế hệ 3 có khả năng tạo ra các nguồn tia xạ cực mạnh, gấp 10.000 lần so với bức xạ mặt trời. Các tia xạ này có khả năng xâm nhập sâu vào vật thể, tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu thăm dò, tìm hiểu về kết cấu và đặc tính của vật thể. Với tính năng ưu việt đó, máy sẽ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như lý, hóa, điện tử, sinh học, y học, khoa học vật thể, khoa học về trái đất và khí quyển, môi trường, nông nghiệp, mỹ phẩm, dược phẩm...

Theo dự kiến, máy gia tốc "Mặt trời" thế hệ 3 sẽ chính thức được đưa vào sử dụng đầu năm 2007.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.