Hãng HP trả 14,5 triệu USD dàn xếp vụ kiện

08/12/2006 21:33 GMT+7

Hãng Hewlett-Packard (HP) đã đồng ý trả số tiền 14,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện dân sự có liên quan đến xì-căng-đan theo dõi ban quản trị.

Cụ thể, HP sẽ trả 13,5 triệu USD cho việc thành lập quỹ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, 650.000 USD tiền phạt và 350.000 USD chi phí của cuộc điều tra. Vào tháng 9, hãng HP thừa nhận thuê các nhà điều tra riêng theo dõi một giám đốc đã rò rỉ các báo cáo mật cho giới truyền thông. Trong thời gian đó, các điều tra viên của HP bị cáo buộc đã dùng các thủ đoạn "bẩn" thu thập các cuộc điện thoại, thư điện tử của các giám đốc cũng như lấy số điện thoại của một số phóng viên. Giám đốc điều hành M.Hurd thừa nhận các điều tra viên đã sử dụng những biện pháp "gây nhiều phiền phức" đối với những người họ theo dõi. (BBC)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.