Mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân là 4 triệu đồng/tháng

23/10/2007 01:18 GMT+7

*Sẽ giảm trừ 1,6 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc Trong bản báo cáo giải trình trước Quốc hội chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị một phương án cho mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân là 4 triệu đồng/tháng và theo đó thì mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển giải thích: "Phương án này được dựa trên những căn cứ về lộ trình cải cách tiền lương, tổng sản phẩm quốc nội và thu nhập của dân cư dự kiến đến năm 2009". Cụ thể, theo ông Hiển, với mức lương tối thiểu hiện hành (450.000 đồng/tháng), giả thiết mỗi năm tăng 20% thì đến năm 2009, mức lương tối thiểu khoảng 650.000 đồng/tháng. Như vậy, với một người có trình độ đại học sau 8-10 năm làm việc ở vào thời điểm đó mới có mức lương tháng khoảng 2 triệu đồng (hệ số lương trung bình theo tháng bảng lương hiện hành là 2,34 lần so với lương tối thiểu và mức tiền lương trung bình là 1,25 triệu đồng/tháng).

Một tiếp thu đáng chú ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong bản giải trình ngày hôm qua là không khống chế số tiền tối đa được giảm trừ cho người phụ thuộc (dự thảo cũ là 10 triệu đồng/tháng), thay vào đó là quy định chi tiết hơn về người phụ thuộc của đối tượng chịu thuế. Theo đó, người phụ thuộc (được giảm trừ 1,6 triệu đồng/người) gồm con chưa đến tuổi thành niên hoặc đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng...; con bị tàn tật; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động không có thu nhập; người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác như ông, bà, cô, dì, chú, bác không nơi nương tựa. Theo cách tính của Bộ Tài chính thì với luật thuế này, một cá nhân có thu nhập 5 triệu đồng/tháng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 50.000 đồng/tháng (5 triệu đồng - 4 triệu đồng = 1 triệu đồng x 5%) khi độc thân là sẽ không phải nộp thuế nếu có 1 người phụ thuộc.

Biểu thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cũng có thay đổi. Thay vì mức thuế cố định 25% như đề nghị cũ, lần này Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đối tượng nộp thuế có thể lựa chọn 2 cách nộp thuế: nộp 25% trên số thực lãi hoặc nộp 2% trên giá trị chuyển nhượng trong trường hợp không xác định được thực lãi. "Mức thuế này chỉ bằng một nửa so với mức thuế hiện hành (4%)", ông Hiển lưu ý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng không đồng ý nâng thuế suất đối với các khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng (dự thảo là 10%) như nhiều ý kiến đề nghị .

Quốc hội sẽ còn một buổi thảo luận về dự luật này và ngày 2.11 trước khi thông qua vào ngày 21.11.

*Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1
2
3
4
5
6
7

Đến 60
Trên 60 đến 120
Trên 120 đến 216
Trên 216 đến 384
Trên 384 đến 624
Trên 624 đến 960
Trên 960

Đến 5
Trên 5 đến 10
Trên 10 đến 18
Trên 18 đến 32
Trên 32 đến 52
Trên 52 đến 80
Trên 80

5
10
15
20
25
30
35

An Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.