Bắt 7 người tại chiếu bạc trong khách sạn

09/02/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Trưa 9.2, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động (PC65) Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa hoàn tất thủ tục, chuyển hồ sơ vụ án bắt giữ 7 người tham gia đánh bạc tại khách sạn Đ.A sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

(TNO) Trưa 9.2, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động (PC65) Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa hoàn tất thủ tục, chuyển hồ sơ vụ án bắt giữ 7 người tham gia đánh bạc tại khách sạn Đ.A sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt 7 đối tượng đánh bạc trong khách sạn
Các nghi phạm tại cơ quan Công an Hà Tĩnh

Bắt 7 đối tượng đánh bạc trong khách sạn 1
Tang vật vụ án

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, qua kiểm tra đột xuất tại phòng 506 khách sạn Đ.A (đóng tại xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh), PC65 Công an Hà Tĩnh đã bắt quả tang 7 người đang sát phạt nhau trên chiếu bạc, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi), Bùi Ngọc Tiến (38 tuổi), Nguyễn Văn Nam (30 tuổi), Bùi Văn Khang (36 tuổi), Trần Văn Thiện (38 tuổi), Nguyễn Văn Vụ (46 tuổi), Đỗ Ngọc Tú (31 tuổi, tất cả cùng trú ở tỉnh Nam Định).

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm: 1 bộ bài, 5 điện thoại di động, hơn 36 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài 7 người trực tiếp tham gia đánh bạc nêu trên, công an cũng đã tạm giữ 2 người khác (cùng trú ở tỉnh Nam Định) để phục vụ công tác điều tra vì 2 người này bị bắt giữ lúc đang ngồi xem tại chiếu bạc.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, những người trên đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Khởi tố, bắt giam 6 nghi phạm đánh bạc trên mạng
>> Bắt khẩn cấp 6 nghi can tổ chức đánh bạc qua mạng
>> Ba người nước ngoài đánh bạc bịp lãnh án tù
>> Khai thùng rác, kiểm tra ra máy đánh bạc!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.