5-6 ngày bé mới đi ngoài một lần, có sao không ?

06/12/2007 20:09 GMT+7

* Con tôi 4 tháng tuổi, tôi cho cháu bú sữa mẹ hoàn toàn, nhưng 5-6 ngày cháu mới đi ngoài một lần, phân thì thấy cũng bình thường, không bón. Bác sĩ cho tôi hỏi: tình trạng đi ngoài của cháu như vậy có bình thường không? Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Cám ơn bác sĩ. hankim (bebu080901@...)

- Trả lời: Thông thường bé đi ngoài mỗi ngày; cũng có trường hợp 2-3 ngày bé mới đi một lần. Trong thư không thấy chị nói bé có lên cân đều hay không? Trường hợp thứ nhất, nếu bé chỉ bú mẹ hoàn toàn, mà bé không lên cân, cộng với việc 5-6 ngày bé mới đi ngoài một lần, thì có thể lượng sữa mẹ không đủ (lượng sữa ít, nên bé không đi tiêu hằng ngày). Thứ hai, nếu bé bú đầy đủ, lên cân đều, mà tình trạng đi ngoài như vậy, thì có thể là do mẹ cho bé uống nước ít quá. Giải quyết trường hợp này, mẹ cần cho bé uống nước nhiều lần trong ngày. Ở tháng tuổi này có thể cho bé uống thêm nước trái cây (ép lấy nước), và nên cho bé uống một thứ nước trái cây để tập làm quen dần. Nếu bé lên cân bình thường, thì chị đừng quá lo lắng. Còn nếu bé không lên cân, thì cần xem lại chế độ dinh dưỡng của bé. Nếu 2-3 ngày bé mới đi ngoài một lần, mà phân bón, thì nên tăng cường cho bé uống nước trái cây. Cũng cần biết rằng, trẻ 4-5 tháng trở đi là thời điểm có thể tập cho bé bắt đầu ăn dặm được rồi. 

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên
hoặc
chuabenh@thanhnien.com.vn

Thân chào chị, chúc bé luôn khỏe!

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Tuyết (Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM) 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.