Tỷ lệ dùng sữa của người VN còn thấp

25/11/2010 23:58 GMT+7

Trong 2 ngày 25 và 26.11, tại TP Vũng Tàu diễn ra hội thảo “Sữa học đường quốc tế 2010” do Quỹ Bảo trợ trẻ em VN, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tetra Pak VN và Công ty Hòa Nhan phối hợp tổ chức. Hội thảo có chủ đề “Sữa học đường - Lợi ích dinh dưỡng và lợi ích kinh tế”, với hơn 100 đại biểu, diễn giả đến từ 15 quốc gia trên thế giới tham dự.

Theo bà Lê Bạch Mai - Phó viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia VN, tỷ lệ dùng sữa ở nước ta hiện rất thấp, chỉ 14 lít/người/năm (trong khi ở Thái Lan là 23 lít, Trung Quốc 25 lít và Nhật Bản là 70 lít). Thậm chí, nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn không biết đến sữa.     

N.Long - N.Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.