Các tỉnh, thành tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

17/10/2007 00:42 GMT+7

Sáng 16.10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2007- 2012 đã khai mạc trọng thể. Anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, lãnh đạo thành phố cùng 252 đại biểu đại diện cho hơn 60 ngàn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố đã về dự. Đại hội diễn ra trong hai ngày 16 và 17.10.

* Từ ngày 15 - 16.10, tại tỉnh Hà Giang đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 14. Tới dự có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Lê Mạnh Hùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Trần Bắc. Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 35 ủy viên, chị Lò Thị Mỷ tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh Đoàn.

* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội Đoàn lần thứ 12 từ ngày 14 - 16.10. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Hoàng Xuân Lộc; Bí thư T.Ư Đoàn Lâm Phương Thanh cùng 215 đại biểu ưu tú đã về dự. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 12 gồm 33 người, anh Hoàng Hữu Độ tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh Đoàn.

* Ngày 16.10, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ 8, đã khai mạc với sự tham dự của anh Nông Quốc Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn Mai Thế Dương cùng 194 đại biểu. Đại hội đã bầu 29 ủy viên vào Ban chấp hành Tỉnh Đoàn và anh Đồng Văn Lưu được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn.

* Ngày 16.10, Đại hội Đoàn tỉnh Long An lần thứ 8 đã diễn ra với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Trương Văn Tiếp; anh Bùi Đặng Dũng - Bí thư T.Ư Đoàn cùng 244 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 39 ủy viên và anh Ngô Thanh Tuyền được bầu làm Bí thư.

P.H.Sâm - M.Dương - Lò Quang Tú - Thiên Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.