TP Hồ Chí Minh: Đề nghị truy tố một "trùm" buôn lậu tân dược

23/11/2006 00:14 GMT+7

Hôm qua (22/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ buôn lậu tân dược quy mô lớn do bà Phan Thị Nhung (38 tuổi, quê Tây Ninh) tổ chức và chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội "buôn lậu".

Ngày 4/5/2006, Công an TP.HCM kiểm tra nhà số J5 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10 (nơi Nhung tạm trú) và phát hiện một lượng lớn tân dược không có hóa đơn chứng từ cùng nhiều vỏ hộp, sổ sách mua bán. Khám xét tiếp nhà 137/24 Phan Anh, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân (do Nhung thuê để làm kho), công an phát hiện thêm một lượng lớn tân dược khác, thu giữ tổng cộng 11 thùng tân dược với 21 chủng loại khác nhau, 3 bao tải hộp đựng thuốc cùng nhiều tang vật khác. Kết quả điều tra xác định từ  ngày 23/9/2005 đến ngày 3/5/2006, Nhung đã buôn lậu trót lọt từ Campuchia về TP.HCM và tung ra thị trường lượng tân dược trị giá hơn 9 tỉ đồng. Đáng chú ý, qua giám định, cơ quan chức năng phát hiện tất cả 21 mẫu thuốc Nhung đưa vào thị trường VN đều sản xuất tại nước ngoài và hoàn toàn không tuân thủ theo quy định của VN, như: không thuộc danh mục thuốc được nhập khẩu và lưu hành tại VN; không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường VN; không đúng quy chế nhãn...

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.