Vào tù vì sử dụng trái phép tài sản

27/12/2006 23:02 GMT+7

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã quyết định sửa án sơ thẩm, đổi tội danh, tuyên phạt Trần Công Khải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng K-N) 11 tháng 18 ngày tù giam, Nguyễn Thị Minh Thúy (nguyên kế toán Công ty K-N) 6 tháng tù (án treo) về tội "sử dụng trái phép tài sản" (án sơ thẩm tuyên phạt Khải 4 năm tù, Thúy 2 năm tù (án treo) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản").

Mặc dù không có dự án xây dựng nhà ở, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Khải và Thúy đã mạo nhận dự án xây dựng nhà ở của Công ty thương mại Sài Gòn 5 và Công ty Nông lâm thủy hải sản Thạnh Phú là của Công ty K-N, lập bản vẽ phân lô... đưa cho khách hàng xem. Tin là thật, 11 nạn nhân đã ký hợp đồng mua đất với Khải với tổng trị giá trên 10 tỉ đồng, sau đó mới biết bị Khải, Thúy lừa.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.