Khắp nơi khai hội đình làng

09/04/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Ngày 9.4, nhiều nơi trên địa bàn TP.Đà Nẵng diễn ra lễ hội đình làng tưởng nhớ các vị tiền hiền mở cõi và cầu quốc thái dân an.

 
Thi kéo co tại lễ hội đình làng Hải Châu

Ngay tại trung tâm thành phố, lễ hội đình làng Hải Châu (di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia) chính thức khai mạc và diễn ra lễ Chánh tế.

Sau phần lễ là các hoạt động văn hóa thể thao như thi hát ru, thi chưng bánh, chưng quả, cờ tướng, kéo co, nhảy bao bố...

Nét mới của lễ hội năm nay là các cuộc thi trạng nguyên, viết thư pháp.

Đình làng Hải Châu là nơi thờ chung 42 bài vị của 42 tộc họ từ thôn Hiếu Hiền, xã Hải Châu, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa theo vua Lê Thánh Tôn vào phía nam năm 1471.

Cùng ngày 9.4, lễ hội đình làng Hòa An (quận Cẩm Lệ), lễ hội tại đình làng An Khê (quận Thanh Khê) cũng chính thức khai mạc. 

Bạc Liêu: Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông Nam Hải

Ngày 9.4, tại cửa biển Gành Hào, thuộc thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) diễn ra lễ hội Nghinh Ông Nam Hải lần thứ 11 năm 2014. Có hàng ngàn người ở các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL tham dự

Đây là một lễ hội truyền thống của cư dân miền biển Bạc Liêu. Theo ngư dân, cá voi (còn gọi là cá Ông) là con vật linh thiêng, giúp đỡ người dân đi biển vượt qua những lúc bão to, sóng dữ… nên khi cá Ông gặp nạn dạt vào bờ, ngư dân địa phương tận tình cứu chữa. Nếu cá Ông chết, ngư dân tổ chức chôn cất, lập miếu thờ, cầu cho mưa thuận gió hòa, khai thác hải sản gặp nhiều thuận lợi.

Lễ hội Nghinh Ông diễn ra với nhiều đoàn tàu được trang hoàng cờ hoa lộng lẫy tiến thẳng ra biển làm lễ Nghinh Ông.

Ngoài ra còn có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí như: thi kéo co, đi cà kheo, thả diều, thi giao lưu ẩm thực… (Trần Thanh Phong)

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông
>> Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu
>> Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông
>> Quảng Trị: Hàng ngàn người dự Lễ hội đình làng Bích La
>> Khai hội đình làng cổ Túy Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.