Hủy án để điều tra lại

06/11/2006 22:56 GMT+7

Hôm qua 6/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy vụ án tham ô, đưa hối lộ... xảy ra tại Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông Long An, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Án sơ thẩm tuyên phạt Lã Văn Lượng (nguyên Giám đốc xí nghiệp) 3 năm tù, Phạm Quốc Đẳng (nguyên Phó giám đốc) 7 tháng 15 ngày tù, Lê Thanh Dậu (nguyên cán bộ xí nghiệp) 14 tháng 9 ngày tù về cùng tội "tham ô". Hai bị cáo Lượng và Đẳng được miễn truy cứu trách nhiệm về hai tội "cố ý làm trái..." và "đưa hối lộ"; Dậu được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "đưa hối lộ". Để có 10 công trình xây dựng, Lượng và nhân viên đã nhiều lần đưa tiền, quà cho bên đối tác nhằm mục đích ký được hợp đồng. Ngoài ra, Lượng còn chỉ đạo nhân viên kế toán để ngoài sổ sách một số lượng lớn tiền, chi thu sai nguyên tắc...

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.