TP.HCM: 5 người mất tích

05/12/2006 19:30 GMT+7

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM lúc 18 giờ 45 chiều nay cho biết: Trên địa bàn huyện Cần Giờ đã bị sập 216 căn nhà; tốc mái, xiêu vẹo 1.483 căn nhà; có 6 trụ sở cơ quan bị hư hại; 10 trường và 115 phòng học tại 5 xã, thị trấn thiệt hại từ 20-80%. Đến thời điểm 16 giờ ngày 5/12 đang còn bị mất tích 5 người; trong đó xã Tam Thôn Hiệp 2 người, xã Long Hòa 3 người.

UBND huyện đã tổ chức di dời 8.329 dân đến nơi an toàn. Trong ngày 4 và ngày 5/12 đã tìm kiếm cứu nạn được 52 người (Cần Giờ 42 người, Vũng Tàu 7 người, Tiền Giang 3 người). Vào lúc 16 giờ hôm nay, 1 trực thăng cứu nạn của Quân khu 7 kết hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vớt được 1 người tại bờ biển Cần Thạnh, hiện nay đang cấp cứu tại bệnh viện Cần Giờ. Chiếc trực thăng vẫn tiếp tục tìm kiếm ven bờ biển Cần Thạnh - Long Hòa cùng 8 chiếc tàu tăng cường tìm kiếm, khẩn trương rà soát toàn bờ biển để cứu hộ, cứu nạn.

Trước mắt, Thường trực UBND huyện Cần Giờ đã tạm ứng ngân sách 1,5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ cho các hộ dân bị sập nhà, tốc mái (tốc mái: 1 - 2triệu đồng/hộ; sập nhà: 5 triệu đồng/hộ); đồng thời chỉ đạo các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm Y tế, Công ty Công ích, Quân sự, các xã, thị trấn tổ chức khắc phục sự cố. Đoàn Hội Chữ thập đỏ thành phố cứu trợ 2,4 tấn gạo, 500 thùng mì, thuốc men, quần áo; ước tính giá trị 45 triệu đồng. Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh cứu trợ 4.000 phần ăn, nước uống, mì; ước tính giá trị 30 triệu đồng.

Hồi 11 giờ ngày 5/12, tại khu vực cửa sông Rạch Chiếc, Đồn Biên phòng 554 phát hiện có người bị trôi dạt đã trưng dụng phương tiện của dân cứu được 8 người là công nhân nuôi cá be thuộc Công ty Vĩnh Tiến (thôn 9, xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị bão đánh trôi dạt. Đồn đã đưa số người trên về đơn vị chăm sóc chu đáo, sức khỏe đã ổn định. Ngoài ra, hai tuyến trung thế 15KV Hương Lộ, Hào Võ tại trạm Cần Giờ: bị đứt dây trung thế, gãy 5 cột điện trung thế, nghiêng 4 cột điện trung thế và gãy 6 cột điện hạ thế. Công ty Điện lực thành phố đã xử lý xong các cột điện gãy, đổ và dự kiến tái lập điện trước 18 giờ ngày hôm nay. Tính đến 17 giờ hôm nay, hầu hết các tàu cá của thành phố nằm tại các địa phương như Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Nha Trang, Kiên Giang và tại các cảng cá, bến cá của thành phố vẫn đảm bảo an toàn.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.