Xe tải phá nát đường Long Phước

21/12/2010 23:42 GMT+7

Đường Long Phước thuộc P.Long Phước, Q.9, TP.HCM đang bị băm nát do hằng ngày phải gồng mình gánh hàng trăm lượt xe tải nặng phục vụ công trình xây dựng cầu Long Thành, thuộc dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Người dân ở đây cho biết đường Long Phước được nâng cấp thảm nhựa như hiện nay từ phần lớn kinh phí do người dân đóng góp. Việc xây cầu Long Thành là công trình quan trọng nên người dân luôn ủng hộ. Thế nhưng, hiện một số nhà thầu thi công hoặc cung cấp vật tư cho công trình vi phạm cam kết đã ký với chính quyền địa phương. Bà Cao Thùy Nhịn - Phó chủ tịch UBND P.Long Phước - cho biết cầu Rạch Mương chỉ cho phép xe trọng tải tối đa 5 tấn nhưng các nhà thầu như Cienco 6, Cienco 8, Công ty bê tông Lê Phan... vẫn cho xe 20 tấn chạy qua liên tục, gây nguy cơ sập cầu. Đường Long Phước (chỉ cho phép xe tải nhẹ, xe buýt) cũng bị từng đoàn xe tải nặng chở bê tông, sắt thép... liên tục cày xới khiến mặt đường xuất hiện vô số ổ trâu, ổ gà, rất dễ xảy ra tai nạn.

“Trước khi thi công, các nhà thầu như Lê Phan, Cienco 6, Cienco 8... đã cam kết rõ ràng với UBND Q.9 về trách nhiệm của mình. Theo đó, quá trình thi công nếu khiến mặt đường Long Phước hư hỏng nặng thì nhà thầu phải tiến hành sửa chữa ngay. Còn nếu hư hỏng nhẹ thì khi làm xong công trình nhà thầu sẽ khắc phục một lần”, bà Nhịn nói. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, hiện mặt đường Long Phước đã xuống cấp nặng mà nhà thầu không sửa chữa. Cách đây 2 tuần, thay vì sửa chữa đoạn đường bị hư, nhà thầu lại đem bùn đổ lên mặt đường. Gặp trời mưa, nước bùn tràn vào nhà dân. Quá bức xúc vì cách làm thiếu trách nhiệm trên, nhiều hộ dân đã ra đường chặn xe.

Trao đổi với Thanh Niên về việc này, ông Bùi Văn Canh - Phó giám đốc Ban quản lý các dự án đường cao tốc phía Nam, thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - yêu cầu các nhà thầu sớm khắc phục những hư hỏng trên đường Long Phước.

N.Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.