Hàng loạt “trùm” chứa gái mại dâm sa lưới

22/12/2006 23:50 GMT+7

Mãi đến chiều hôm qua 22/12, công tác khám xét, lấy lời khai của hàng chục người liên quan đến chuyên án mại dâm bị Đội 5, PC14, Công an TP.HCM triệt phá từ chiều ngày 21/12 vẫn chưa hoàn tất. Đây là đường dây mại dâm cực lớn do một loạt chủ chứa khét tiếng điều hành.

Ngày 10/10, sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) đã lập chuyên án mại dâm để phá án. Lúc 13h30 ngày 21/12, PC14 đã triển khai gần 100 chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 11 điểm hoạt động mại dâm (tại các quận: 5, 8, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú), trong đó có 3 điểm bị bắt quả tang đang mua bán dâm. Tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản xử lý 44 người liên quan và thu giữ nhiều tang vật. Điều đáng nói, trong số gái mại dâm (GMD) bị bắt có nhiều GMD mới 16 tuổi. Bước đầu, Cơ quan Công an đã xác định được một số nhân vật chủ chốt đóng vai trò "đầu nậu" cung cấp GMD cho mạng lưới mại dâm trên toàn thành phố. Điển hình nhất là Nguyễn Thị Nga (tự Ba "ngọc", 39 tuổi, ngụ ở Q.6) dưới trướng của thị có đến hàng chục gái mại dâm. Hằng ngày, thị đã thuê 3 tài xế chuyên chở gái đi giao cho 15 "động" mại dâm. Kế đến là Phan Chi Hoa (tự Bảy "cận", 38 tuổi, ngụ ở Q.10), có thâm niên trong "nghề" môi giới mại dâm hơn 4 năm nay; Trần Ngọc Toàn (45 tuổi, ngụ ở Q.8) - tuy mới vào "nghề" nhưng y vẫn đủ GMD cung cấp đều đặn hằng ngày cho 4 "động" mại dâm ở các quận: 5, 8, Tân Bình, Bình Thạnh. Đáng chú ý, cách đây 4 tháng, Toàn đã giới thiệu GMD tên N.T.M.P (15 tuổi) cho một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài. Ngoài ra, bị sa lưới còn có "trùm" Văn Ngọc Lang, người có thâm niên trong "nghề" hơn 18 năm với nhiều tiền án. Đường dây mại dâm này quản lý cả trăm GMD và dưới trướng có trên 30 "động" mại dâm do hàng chục nhân vật có máu mặt trong "nghề" điều hành.

Hằng tháng, chủ chứa đã đi về quê (chủ yếu các tỉnh, thành ở miền Tây) "săn" các cô gái trẻ đẹp, sau đó "gom" đưa về TP.HCM "nuôi dưỡng" để hành nghề mại dâm. Các chủ chứa đã "trói" các cô gái này bằng cách cho mượn tiền với lãi suất cắt cổ 20%. Mỗi GMD trong đường dây này phục vụ cho khách làng chơi nhiều lần trong 1 ngày, giá từ 150.000 - 200.000 đồng/lần, chủ "động" MD lấy 50%. Thậm chí, tiền thuê người chở GMD từ "động" này qua "động" khác với khoảng cách chỉ 1 km, GMD cũng phải trả 70.000 đồng/chuyến. Trung bình GMD làm việc 24/24 giờ tại 1 "động" mại dâm này, sau đó lại được chuyển đến "động" khác để tránh sự theo dõi của công an.

Được biết, ngày 22/12, PC14 đã ra quyết định tạm giữ 5 người, gồm: Nguyễn Thị Nga, Phan Chi Hoa, Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Kim Trang, Trần Quang Thái và câu lưu 5 người khác để phục vụ công tác điều tra.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.