Thái Nguyên: Phát hiện vụ in sách lậu cực lớn

09/12/2006 00:32 GMT+7

Tối qua 8.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại Công ty cổ phần in Thái Nguyên (đóng tại TP Thái Nguyên) do ông Nguyễn Thành Nam làm giám đốc. Công an phát hiện hơn 100.000 bản sách in lậu thành phẩm gồm nhiều loại sách.

Một cán bộ công an cho biết, đây là một trong những vụ in sách lậu lớn nhất từng bị phát hiện tại Việt Nam. Cũng trong buổi sáng hôm qua, công an đã bắt một xe ô tô chở gần 10.000 quyển sách lậu đang trên đường từ Thái Nguyên chở xuống Hà Nội để chuyển vào miền Nam tiêu thụ. Nhiều khả năng công ty Cổ phần in Thái Nguyên chỉ là một đầu mối trong đường dây sản xuất, tiêu thụ sách lậu xuyên quốc gia. Đáng chú ý, công nghệ in sách lậu của Công ty cổ phần in Thái Nguyên “có chất lượng” đến mức nhiều cán bộ trong ngành in cũng khó phát hiện ra đâu là sách giả!.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.