Nhiều ngư dân chết và mất tích trên biển

17/12/2010 17:05 GMT+7

(TNO) Không khí lạnh tăng cường và biển động khiến nhiều tàu cá bị nạn và ngư dân mất tích từ đêm qua. >> Hàng loạt tàu gặp nạn trên biển >> Cứu sống 26 ngư dân bị chìm tàu >> Đưa một thi thể vào bờ, còn 26 người mất tích

>>  Tàu thuyền gặp nạn hàng loạt tại Đà Nẵn g
>>
Một tàu cá Bình Định trôi dạt vào vùng biển Malaysia

Tại Đà Nẵng, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) TP Đà Nẵng cho biết tính đến 12 giờ ngày 17.12, đã có 2 tàu thuyền đánh cá bị chìm.

Tàu ĐNa 41641 của ông Đặng Văn Đành (trú TP Đà Nẵng) công suất 45 CV trên đường từ biển vào đất liền thì bị sóng lớn đánh chìm. Rất may 4 ngư dân trên tàu được tàu bạn gần đó cứu vớt kịp thời.

Cùng lúc đó, ghe máy ĐNa 6958 của ông Đặng Tuấn Nghi (TP Đà Nẵng) công suất 12 CV đang hoạt động lặn biển tại bãi Bắc Q.Sơn Trà thì bị sóng lớn đánh chìm, chỉ có 3 ngư dân bơi vào bờ an toàn. Riêng ông Nguyễn Dũng Anh (42 tuổi, trú Đà Nẵng) mất tích cùng ghe máy. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đang phối hợp với địa phương tìm kiếm.

Tỉnh Quảng Nam có 3 tàu cùng 11 lao động gặp nạn. Lực lượng phối hợp đã cứu hộ thành công 2 tàu cùng 6 lao động. Hiện bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp cận tàu QNa 0164 TS của ông Lê Ngọc Trực (Núi Thành, Quảng Nam) với 5 lao động bị gãy bánh lái trôi dạt từ đêm 16.12 tại vùng biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Tàu đã hết nhiên liệu và nước uống.

Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết tính đến trưa 17.12, tỉnh Quảng Ngãi có 9 tàu cá cùng 73 ngư dân bị nạn, trong đó các lực lượng cứu hộ đã khắc phục sự cố 8 trường hợp cùng 63 lao động.

Riêng tàu QNg 22108 TS của ông Trần Xiệt (35 tuổi, trú xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có 10 lao động hành nghề lưới quét phá nước tại vùng biển Quy Nhơn đang được BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bình Định ứng cứu.

Tại Phú Yên, Đồn Biên phòng 356 cho biết vẫn chưa tìm ra ghe máy PY 05112 TS của ngư dân Võ Quốc Sỹ (27 tuổi, trú Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa) hành nghề mành tôm bị chết máy đêm 16.12 tại Vũng Rô, trên ghe có 2 lao động. Mặc dù Đồn Biên phòng 356 nhận được tin báo của gia đình nhưng do sóng to gió lớn, phương tiện của đồn không thể ứng cứu.

Cho đến rạng sáng 17.12, ghe máy của ông Lê Văn Hay (Phú Thọ 3, Hòa Hiệp Trung) vẫn tìm kiếm quanh khu vực cách bờ Vũng Rô 2 hải lý về phía Đông Nam nhưng không có kết quả.

Tỉnh Khánh Hòa có 3 phương tiện với 13 lao động bị nạn. Trong đó, chỉ có 1 tàu cá cùng 9 lao động đã được an toàn. Một xuồng chèo bị chìm khiến cha con ông Nguyễn Lành (45 tuổi) và Nguyễn Văn Khoa (21 tuổi) thiệt mạng, hiện đã tìm thấy thi thể. Ghe máy PY 50112 TS với 2 lao động cũng bị mất tích.

Tại quần đảo Trường Sa, 8 tàu cá cùng 75 ngư dân đã được Hải quân quần đảo Trường Sa hướng dẫn tìm nơi trú ẩn, hiện có 5 chiếc vào u tàu trú ẩn an toàn, 3 chiếc còn lại trú gió trên đảo Song Tử Tây.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.