Xét xử phúc thẩm vụ hai vệ sĩ bắt cóc tống tiền

21/09/2006 21:24 GMT+7

Chiều ngày 21/9, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã đưa hai vệ sĩ của Công ty liên doanh Dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre là Phạm Ngọc Dinh và Danh Thị Ngọc Diệu ra xét xử theo trình tự phúc thẩm về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm, phạt Dinh 18 năm tù; Diệu 12 năm tù về tội danh trên.

Như báo Thanh Niên đã đưa tin, trong thời gian làm việc tại toà nhà Diamond Plaza, Dinh đã theo dõi, lên kế hoạch và ngày 4/10/2005 đã bắt cóc cháu Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn. Sau đó, Dinh điện thoại uy hiếp gia đình cháu Tuấn để đòi 100.000 USD tiền chuộc, buộc xuống Cần Thơ giao tiền. Để tránh bị phát hiện, Diệu đã đưa cháu Tuấn ra Hà Nội, rồi về Quảng Bình trốn.

Ngày 8/10/2005, Dinh bị bắt khi chuẩn bị nhận tiền chuộc. Sau đó một ngày, Diệu cũng bị bắt tại Quảng Bình.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.