Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran từ chức

20/10/2007 23:37 GMT+7

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua đã chấp nhận đơn xin từ chức của Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Ali Larijani (ảnh). Thứ trưởng Ngoại giao Saeed Jalili sẽ tạm thay thế ông Larijani trong cuộc gặp với Cao ủy đối ngoại EU Javier Solana vào ngày 23.10.

Việc từ chức diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Putin đến Iran và tuyên bố ủng hộ quyền được phát triển hạt nhân vì hòa bình của Tehran. Hãng tin BBC cho rằng lý do khiến nhà đàm phán chính của Iran phải ra đi có thể là do bất đồng ngày càng tăng gần đây giữa ông Larijani và Tổng thống Ahmadinejad trong việc thương thuyết về vấn đề hạt nhân với phương Tây. Ông Larijani, thân tín của nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, muốn tiếp tục đàm phán với phương Tây và phản đối cách tiếp cận cứng rắn của Ahmadinejad. Giới truyền thông cho rằng đây cũng là một dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo tối cao Khamenei đã không còn ủng hộ quan điểm cứng rắn về chương trình hạt nhân của ông Ahmadinejad.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.