Đình chỉ công tác 4 công an liên quan vụ chém người

11/12/2010 10:45 GMT+7

(TNO) Ông Trần Xuân Tuyết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa ra quyết định đình chỉ công tác thời hạn 1 tháng đối với 4 chiến sĩ thuộc Công an huyện Tiền Hải gồm: Nguyễn Đức Long, Phạm Văn Doanh, Ngô Duy Thiêm và Đỗ Văn Khang.

Theo thông tin ban đầu, các chiến sĩ trên có liên quan đến vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra tại khu vực thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Theo đó, vào đêm 29.11, Vũ Thế Hảo trú tại thôn Nam Sơn (xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải) cùng một người bạn tên Tín (trú tại xã Phương Công) điều khiển xe máy đi trên đường và va chạm với số chiến sĩ công an nói trên.

Ngay sau đó, Hảo đã bị Nguyễn Đức Diên, SN 1976, trú tại thôn Hồng Phong, xã Tây An (huyện Tiền Hải) dùng kiếm chém đứt lìa bàn tay trái.

Sau khi gây án xong, Diên đã bỏ trốn. Ngày 1.12, Công an huyện Tiền Hải quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Diên.

Theo xác định của Công an huyện Tiền Hải, xô xát giữa anh Hảo và các chiến sĩ công an là có thật. Tuy nhiên, do Diên đang lẩn trốn nên chưa thể kết luận hành vi của 4 chiến sĩ trên.

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, các chiến sĩ cảnh sát không phải đang thi hành nhiệm vụ.

Káp Long - Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.