Giấy “bắt” tế bào ung thư

21/11/2009 16:08 GMT+7

Các chuyên gia thuộc Đại học California ở Los Angeles (Mỹ) đã trình làng một phát minh mang tính đột phá, đó là thiết bị với kích thước nano có khả năng tóm chặt những tế bào ung thư di chuyển trong máu do một khối u thải ra.

Hoạt động như giấy dán keo dính ruồi, vi mạch silicon siêu nhỏ của Đại học California được phủ dày đặc những đầu trụ nano, khiến nó có bề ngoài giống như một chiếc thảm nhỏ xíu xù xì. Khi thử nghiệm để so sánh với một phương pháp thu nhặt tế bào ung thư khác, giấy “bắt” tế bào ung thư đã gom được từ 45 - 65% tế bào ung thư vú so với 4 - 14% của thiết bị còn lại. Việc thu thập các tế bào khối u di chuyển trong máu có thể cung cấp những thông tin cực kỳ quan trọng để xác định và chẩn đoán khả năng di căn, cũng như theo dõi tính hiệu quả của các phương pháp điều trị.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.