Xây dựng Đà Nẵng thành thành phố môi trường

07/12/2011 16:02 GMT+7

(TNO) Giữa UBND TP.Đà Nẵng và Bộ hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức vừa đi đến thống nhất các nhóm biện pháp xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường giai đoạn 2012 - 2013.

(TNO) Ngày 7.12, Hội thảo Lập kế hoạch và giám sát xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường do UBND TP.Đà Nẵng cùng Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) tổ chức đã đưa ra lộ trình thực hiện mục tiêu giai đoạn 2012 - 2013.

Theo đánh giá của GTZ, TP.Đà Nẵng hội đủ các điều kiện thuận lợi để xây dựng thành phố môi trường, tuy nhiên hiện nay quá trình hiện đại hóa, quy hoạch không gian cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chưa đồng bộ.

 
TP.Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi để xây dựng thành phố môi trường

Chính vì vậy, GTZ và UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất các biện pháp cụ thể trong giai đoạn 2012 - 2013.

Đó là xây dựng lộ trình và chiến lược phát triển thành phố môi trường, xây dựng hệ thống các chỉ số giám sát, đánh giá về biến đổi khí hậu, quy hoạch tổng thể đô thị theo hướng thân thiện môi trường và nghiên cứu điển hình giảm nhẹ, thích ứng với biển đổi khí hậu để nhân rộng ra thực tế.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.