Xét xử vụ 5 sĩ quan công an dùng nhục hình

04/04/2014 03:15 GMT+7

Chiều 3.4, TAND TP.Tuy Hòa đã tuyên án 5 bị cáo nguyên là trinh sát viên, điều tra viên của Công an TP.Tuy Hòa và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Phú Yên về tội dùng nhục hình, dẫn đến cái chết của anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1983, trú xã Hòa Đồng, H.Tây Hòa), nghi can trong một vụ trộm cắp tài sản. Vụ việc xảy ra vào ngày 13.5.2012.

Mức án cao nhất là 5 năm tù

Xét xử vụ 5 sĩ quan công an dùng nhục hình

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Đức Huy

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát của Công an TP.Tuy Hòa) 5 năm tù giam, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát PC45) 2 năm tù giam, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy, trinh sát viên Công an TP.Tuy Hòa) 1 năm 6 tháng tù giam; 2 bị cáo được tòa tuyên cho hưởng án treo là Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Tuy Hòa): 1 năm 3 tháng và Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, trinh sát Công an TP.Tuy Hòa): 1 năm.

Về trách nhiệm dân sự, tòa chỉ chấp nhận mức bồi thường cho gia đình bị hại là 69 triệu đồng, tiền mai táng phí là 30 triệu đồng và tiền cấp dưỡng cho 2 con của anh Kiều mỗi cháu 575.000 đồng/tháng. Trách nhiệm bồi thường và trợ cấp thuộc về Công an TP.Tuy Hòa vì theo tòa, bị cáo Thành có hành vi đánh vào đầu anh Kiều gây tử vong trong lúc làm nhiệm vụ.

Sau khi tòa tuyên án, bà Ngô Thị Tuyết (chị ruột nạn nhân Kiều): “Gia đình sẽ kháng cáo bản án và tiếp tục khiếu nại đến khi vụ án xét xử công minh. Tôi không hài lòng mức trợ cấp vì mỗi tháng chỉ 575.000 đồng/tháng/cháu là quá thấp, chỉ đủ ăn cơm nguội”.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.