Nơi không có bí mật

03/11/2005 21:31 GMT+7

Ở Phần Lan, để biết hàng xóm có bao nhiêu tiền trong ngân hàng không khó tí nào vì đó là quyền lợi của mọi công dân. Theo luật thuế của đất nước Bắc u này, mỗi năm cứ vào tháng 11, số tiền đóng thuế trong năm trước của người dân sẽ được thông báo công khai.

Trong những ngày này, các công ty chuyên cung cấp chi tiết về thuế thu nhập cho khách hàng qua tin nhắn điện thoại di động bận rộn hơn bao giờ hết. Báo chí cũng tận dụng cơ hội để "làm ăn" khi đăng tải danh sách những người giàu nhất, người kiếm được nhiều tiền nhất trong năm. Thậm chí có tờ báo lá cải còn tăng thêm đến 24 phụ trang để thỏa mãn trí tò mò của công chúng về tình hình tài chính của các nhân vật nổi tiếng. Người giàu nhất Phần Lan năm 2004 là A.Erkko, chủ sở hữu hãng truyền thông SanomaWSOY với tài sản 231,6 triệu USD trong khi người lãnh lương nhiều nhất trong năm là O.Riikala, một nhà quản trị cao cấp của hãng General Electric với 6,4 triệu USD. (Reuters)

U.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.