Kiểm tra nhà sách Quỳnh Mai

07/12/2009 23:11 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ tối nay 7.12, đoàn kiểm tra liên ngành, gồm: Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Cục Bảo vệ an ninh nội bộ và Văn hoá tư tưởng (Bộ Công an) và Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà sách Quỳnh Mai tại số 474 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP.HCM.

Tại đây, đoàn kiểm tra đã lập biên bản thu giữ 21 đầu sách chuyển ngữ từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt có dấu hiệu vi phạm bản quyền xuất bản.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên online, khi đoàn kiểm tra xuất hiện nhân viên nhà sách đã tắt đèn và đóng cửa bỏ ra về.

Trong 21 đầu sách nêu trên, có 18 đầu sách phục vụ cho việc học tiếng Anh do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM mua bản quyền của Nhà xuất bản McGraw-Hill (Mỹ) phát hành ra thị trường cách đây không lâu.

Những đầu sách này được nhà sách Quỳnh Mai bày bán có giá rẻ hơn 30.000/cuốn so với giá Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM bán ra trước đó.

Gần 22 giờ cùng ngày, đoàn kiểm tra đã lập biên bản bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng quận 3 tiếp tục làm rõ, xử lý.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.