Thể dục và chứng tiền sản giật

04/12/2008 23:59 GMT+7

Thai phụ tập thể dục quá nhiều trong thời kỳ đầu của thai kỳ dễ có nguy cơ mắc chứng tiền sản giật mà biểu hiện là huyết áp cao, có thể dẫn đến đột quỵ.

Theo báo Daily Mail, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Statens Serum (Đan Mạch) đã tiến hành khảo sát trên 85.000 phụ nữ. Họ nhận thấy ở những thai phụ chạy bộ hơn 75 phút/tuần có nguy cơ bị tiền sản giật tăng gấp đôi so với những thai phụ không tập thể dục. Nguy cơ này ở những thai phụ tập thể dục hơn 7 tiếng/tuần là 78%. Theo các nhà khoa học, việc tập thể dục quá sức trong thời kỳ mang thai có thể đã làm tăng sức ép lên cơ thể, khiến huyết áp tăng cao.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.