Một số nhóm tình nguyện ở Los Angeles đã giúp mọi người học cách quay phim bằng điện thoại để ghi lại sự việc rồi đưa chúng lên website chia sẻ phim trực tuyến YouTube.com. Cảnh một người đàn ông bị cảnh sát đấm liên tục vào mặt hay một sinh viên bị cảnh sát gí roi điện khi từ chối rời khỏi thư viện đều bị ghi lại và đưa ra trước công luận. "Công nghệ đã đơn giản hóa mọi thứ. Bạn có thể mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ với giá 20 USD, đủ tốt để chụp vào ban ngày. Rồi sau đó internet sẽ giúp công bố những gì ghi được", Austin, 23 tuổi, nói. "Nếu cảnh sát không phản ứng quá đà thì chúng tôi đã chẳng ghi hình lại", R.Ripston, Giám đốc điều hành chi nhánh Nam California của Liên đoàn tự do công dân Mỹ, nói. Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Los Angeles W.Bratton thì nói rằng ông không phán xét bất cứ điều gì nếu chỉ dựa trên phim ảnh đơn thuần. (Reuters)
Việt Phương
Bình luận (0)