Ngăn chặn một vụ hỗn chiến trên biển

28/12/2009 01:22 GMT+7

Hôm qua 27.12, Hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng tuần tra đã kịp thời giải tỏa một vụ hỗn chiến trên biển giữa ngư dân Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế.

Theo tường trình của ông Nguyễn Văn Hưng - thuyền trưởng tàu TTH 9541: Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 26.12, khi tàu cá của ông cùng tàu TTH 1258 của ông Hoàng Thái (cùng trú tại Phú Hải, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), đang đánh bắt cá cách cửa biển Thuận An 14 hải lý thì bất ngờ xuất hiện 4 tàu giã cào của ngư dân Quảng Ngãi đều che giấu biển số, cào vào lưới của tàu ông Thái khiến gần 200 tấm lưới rách bươm. Sau khi lời qua tiếng lại, ngư dân trên 4 tàu Quảng Ngãi tháo các mẩu sắt lớn kẹp ở các giã cào phóng tới tấp vào các ngư dân trên tàu ông Thái khiến một ngư dân bị thương là anh Nguyễn Văn Thủy. 

Ông Hưng can ngăn nhưng các ngư dân Quảng Ngãi vẫn tấn công tàu ông Thái và bao vây, lao vào đâm tới tấp vào tàu ông Hưng làm tàu thủng nhiều chỗ ở mui và hông, nước tuôn vào khoang khiến 10 ngư dân trên tàu suýt mất mạng. Ông Hưng đã phải gọi cấp cứu. Nhận được tin báo, Hải đội 2 lập tức cho tàu ra khơi. Sau nhiều giờ vây bắt đã khống chế và áp giải 4 tàu cá gây án vào bờ, đồng thời cứu  hộ thành công tàu bị nạn và 11 ngư dân.

Kết quả xác minh cho thấy, 4 tàu cá gây án của ngư dân Quảng Ngãi gồm: tàu QNg 92643 do ông Nguyễn Văn Tấn làm thuyền trưởng, QNg 92644 do ông Trần Thanh Mãnh làm thuyền trưởng, QNg 97844 do Nguyễn Trí làm thuyền trưởng và QNg 97845 do Nguyễn Nghĩa làm thuyền trưởng; tổng số ngư dân trên 4 tàu là 25 người.

Trung tá Nguyễn Đăng Tâm - Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: 4 tàu Quảng Ngãi không có bất cứ giấy tờ nào, kể cả giấy tờ tùy thân của ngư dân.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.