Bão Thane làm 33 người chết ở Ấn Độ

31/12/2011 15:15 GMT+7

(TNO) Mưa lớn và gió mạnh do bão Thane gây ra trên khắp bờ biển phía đông nam Ấn Độ đã phá hủy hàng trăm nhà cửa, giật đổ nhiều cây cối và làm thiệt mạng ít nhất 33 người, hãng tin AP dẫn lời giới chức và truyền thông địa phương cho biết ngày 31.12.

(TNO) Mưa lớn và gió mạnh do bão Thane gây ra trên khắp bờ biển phía đông nam Ấn Độ đã phá hủy hàng trăm nhà cửa, giật đổ nhiều cây cối và làm thiệt mạng ít nhất 33 người, hãng tin AP dẫn lời giới chức và truyền thông địa phương cho biết ngày 31.12.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho hay bão Thane tấn công bang Tamil Nadu và lãnh thổ Puducherry ngày 30.12 trước khi suy yếu vào sáng sớm 31.12.

 
Một xa lộ ven biển bị tàn phá sau cơn bão Thane - Ảnh: Reuters

Cơn bão đã phá sập nhà cửa và giật đổ nhiều cột điện ở 4 huyện của bang Tamil Nadu, nơi có 26 người thiệt mạng, quan chức lãnh đạo bang J. Jayalalitha cho biết.

Nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Cuddalore, một huyện nằm cách thủ phủ Chennai khoảng 170km về phía nam, với 21 người thiệt mạng khi tốc độ gió tại đây lên đến 140 km/giờ. Năm nạn nhân khác được ghi nhận ở các khu vực xung quanh.

Hãng thông tấn Press Trust of India đưa tin có 7 người thiệt mạng trong và xung quanh Puducherry, nơi thu hút du khách trong nước và quốc tế với nhiều bãi tắm và khu vườn đẹp.

Cơn bão nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng sớm 31.12.

Khang Huy

>> Gần 1.500 người chết do lũ ở Philippines
>> Philippines: Còn hơn 1.000 người mất tích do bão Washi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.